Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 1 năm 2022 | 11:12

Khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm 2022

“Chủ động, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ” là khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm 2022.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực vượt khó khăn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận về mọi mặt.

Điển hình, đơn vị đã thực hiện xuất sắc 2 dự án: thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; tiếp tục phát huy vai trò “lá chắn thép” trên tuyến đầu chống dịch…

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, góp phần kéo giảm tội phạm trên 14%, điều tra, kết luận án đạt hơn 90%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 100%; 94 tụ điểm, ổ, nhóm gồm 728 đối tượng hình sự bị phát hiện, đấu tranh, triệt phá; không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đã triệt xóa 23 điểm gồm 181 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn, nhà nghỉ, karaoke; 100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều được điều tra, khởi tố.

 

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được năm 2021 và đặt ra những yêu cầu thiết thực trong năm 2022 đối với lực lượng Công an toàn tỉnh.

 

Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị.

 

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được và chỉ đạo, năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021 đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.

 

 

Nhiều cá nhân, tập thể thuộc lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được tặng cờ thi đua, trao giấy khen.
Nhiều cá nhân, tập thể thuộc lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được tặng cờ thi đua, trao giấy khen.

 

Qua hội nghị, được biết, khẩu hiệu hành động trong năm 2022 của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế là “Chủ động, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top