Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020 | 18:41

Khởi công tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển chuẩn 5 sao Quốc tế đầu tiên tại Bình Thuận

Ngày 19/9/2020, Tập đoàn Nam Group cùng các đối tác chiến lược đã tổ chức Lễ khởi công dự án Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay (Dự án Thanh Long Bay) tại Mũi Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Dự án Thanh Long Bay sở hữu vị trí đắc địa với một mặt tiền biển 1.7 km được mệnh danh là đường bờ biển đẹp bậc nhất Bình Thuận và một mặt tiền tại tuyến đường ven biển quốc gia DT719B.
 
Với quy mô 90.3 ha, Tổ hợp Thanh Long Bay bao gồm đa dạng các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, tiêu biểu như: tổ hợp căn hộ biển, tổ hợp nhà phố thương mại biển, villa biển, tổ hợp resort - khách sạn 5 sao, tổ hợp resort an dưỡng, wedding resort…
 
anh1.png
Đại diện chính quyền Bình Thuận, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Nam Group, đối tác thi công Ricons và đối tác tư vấn FQM tham gia nghi lễ khởi công dự án Tổ hợp Nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay.
 
Bên cạnh đó, dự án còn bổ sung cho thị trường Hàm Thuận Nam nói riêng và Bình Thuận nói chung hàng loạt tiện ích cao cấp về du lịch - giải trí, như: trung tâm giải trí ẩm thực về đêm; chuỗi cửa hàng outlet; khu chợ đêm (night market); trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em (kid city); quảng trường biển quy mô 2.1 ha, cảng du thuyền quốc tế... Đây có thể nói là “mảnh ghép” hoàn hảo góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận trong vòng 2 năm tới.
 
Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Như Mai - Phó Chủ tịch HĐQT Nam Group cũng chia sẻ: “Với những tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp như Thanh Long Bay đang được hình thành tại đây, chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới Bình Thuận sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế”.
 
anh-3.png
Bà Vũ Thị Như Mai – Phó Chủ tịch HĐQT Nam Group phát biểu tại buổi lễ.
 
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Dự án Thanh Long Bay với quy mô 90,3 ha, gồm 2 hợp phần: Hợp phần 1 với diện tích 47,38 ha là đất ở kết hợp thương mại, trong đó bố trí đầy đủ các dịch vụ hạ tầng xã hội như một đơn vị ở; hợp phần 2 với diện tích 42,9 ha có vị trí tiếp giáp với biển là đất du lịch, hình thành một khu dịch vụ du lịch, khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Nam Group hoạch định phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp, tạo nên một khu đô thị du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Là một dự án BĐS du lịch trọng điểm của khu vực phía Nam tỉnh Bình Thuận, Thanh Long Bay được kỳ vọng sẽ trở thành dự án đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của tỉnh, khi hạ tầng cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động”.
 
anh-2.png
Ông Nguyễn Đức Hoà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuật phát biểu tại buổi lễ.
 
Tại buổi lễ, Tập đoàn Nam Group cũng công bố Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons – một trong những đơn vị tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, đã trở thành đối tác thi công của Nam Group tại dự án Tổ hợp Thanh Long Bay.
 
Được biết, phân khu nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay là phân khu nhà phố thương mại biển đầu tiên được thi công, dự kiến được Nam Group ra mắt trong tháng 10/2020. Phân khu The Sound by Thanh Long Bay được quy hoạch độc đáo với một công viên rộng gần 2000m2 ngay lõi trung tâm của mỗi phân khu. Tổng cộng mảng xanh dành riêng cho phân khu này lên tới gần 15.000 m2.
 
anh-6.png
Phối cảnh phân khu nhà phố thương mại biển Thanh Long Bay.

Với thiết kế 1 trệt, 2 lầu, diện tích sử dụng lên tới gần 300m2 mỗi căn, nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay đáp ứng đa dạng nhu cầu khai thác kinh doanh với như: nhà hàng, café, khách sạn, bar, cửa hàng bán lẻ… Gia chủ cũng có thể tận dụng 2 lầu trên để kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Thêm vào đó, với việc sở hữu pháp lý lâu dài, The Sound by Thanh Long Bay mang tới cơ hội đầu tư hấp dẫn với tiềm năng tăng giá vượt trội của bất động sản bên biển và khả năng sinh lời cao từ khai thác kinh doanh, cho thuê.
 
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top