Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022 | 10:18

Khởi động các hoạt động phát triển nông nghiệp 4.0 cho thanh niên nông thôn

Sáng mai (17/7), tại xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam sẽ khởi động Chương trình phối hợp triển khai AgriVerse - sàn nông sản trên vũ trụ ảo, giai đoạn 2022 - 2025.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Dự kiến, hai bên sẽ triển khai lắp đặt 300 trạm trải nghiệm trực tiếp tại 63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước. Toàn bộ các Trạm trải nghiệm được Công ty Cổ phần Thiết bị bay AgriDrone tài trợ.

Sau Lễ ra quân và khởi động chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và AgriDrone Việt Nam khánh thành gian hàng AgriVerse tại Tuyên Quang – nơi triển lãm nông sản trực tuyến, chợ giao dịch nông sản hàng tháng, không gian livestream bán nông sản cho thanh niên và triển lãm du lịch thôn Khâu Tràng trên nền tảng số. Trước đó, AgriVerse đã được triển khai thử nghiệm với gian hàng nông sản của các tỉnh Long An, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế, Đắk Nông và Sơn La được Chính quyền, nhân dân địa phương, đặc biệt là lực lượng thanh niên nông thôn quan tâm, hưởng ứng.

 

không-gian-agriverse.

Không gian AgriVerse.

 

AgriVerse là sàn giao dịch nông sản trên nền tảng vũ trụ ảo Metaverse, là nền tảng thương mại điện tử tương tác sử dụng công nghệ thực tế ảo, có liên kết rộng rãi. AgriVerse đem đến khả năng kết nối 63 tỉnh, thành đoàn và các quốc gia trên thế giới với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thị trường đầu tư, cộng đồng khoa học và quốc tế.

Mô hình của sàn giao dịch nông sản trên vũ trụ ảo AgriVerse gồm hai phần: nền tảng số Metaverse và hạ tầng trải nghiệm thực tế ảo. Trong đó, nền tảng số trên Metaverse cho phép tạo các gian hàng 3D trên không gian ảo với thiết kế ấn tượng, đẹp mắt cùng nhiều tính năng được thiết kế giúp khách hàng và nhà trưng bày thuận tiện, nhanh chóng. Nhà trưng bày sản phẩm có thể giới thiệu nông sản của mình thông qua các hình ảnh, video, thông tin và trò chuyện, tư vấn, mua bán, tương tác với người mua trên nền tảng. Người bán và người mua sẽ truy cập vào nền tảng thông qua việc sử dụng kính thực tế ảo.

Còn hạ tầng trải nghiệm thực tế ảo (như trong hình dưới) là các trạm trải nghiệm Metaverse qua kính Oculus trực tiếp được lắp đặt tại văn phòng các tỉnh, thành đoàn. Người dân, đặc biệt là thanh niên có thể trải nghiệm trực tiếp tại văn phòng tỉnh, thành đoàn để tìm hiểu thông tin về AgriVerse thông qua hệ thống trình chiếu và thiết bị được lắp đặt sẵn. Mỗi trạm được trang bị ít nhất 02 bộ tương tác thực tế ảo Oculus, 01 Tivi và 01 bàn trải nghiệm. 

 

 

Sàn nông sản trên vũ trụ ảo AgriVerse mang lại nhiều lợi ích cho thanh niên nông thôn, với tổ chức Đoàn thanh niên và người dân. Đối với thanh niên nông thôn, với vai trò là nhà trưng bày sản phẩm, các bạn được tạo cơ hội tham gia sự kiện hội chợ triển lãm và gian hàng trực tuyến chuyên nghiệp, hiện đại bậc nhất hiện nay; được tiếp cận với hàng trăm triệu khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế mà không bị giới hạn về địa lý.

Với tính năng tương tác vượt trội, nền tảng trí tuệ nhân tạo - trợ lý ảo cũng như công nghệ tương tác qua thực tế ảo chân thật, AgriVerse mang lại trải nghiệm về sản phẩm cao nhất, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, kết nối giữa nhà trưng bày sản phẩm với hàng ngàn đối tác tiềm năng, có thể một lúc chăm sóc nhiều đối tượng khách hàng, tăng hiệu năng công việc, từ đó gia tăng doanh số bán hàng. Ngoài ra, so với triển lãm trực tiếp, trưng bày sản phẩm trên AgriVerse tiết kiệm hơn vì không mất chi phí thiết kế, sản xuất gian hàng và di chuyển đến điểm triển lãm. Nhà trưng bày được phép lựa chọn và trang trí gian hàng sinh động, hấp dẫn mang dấu ấn riêng.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, đây là một phương thức hỗ trợ thanh niên nông thôn quảng bá và giới thiệu sản phẩm, giúp thanh niên nông thôn tiếp cận với công nghệ mới, ứng dụng thành quả của cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 vào thực tiễn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nhóm đối tượng này trong làm chủ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất. Các cấp bộ Đoàn có một không gian hội chợ triển lãm đầy tính chuyên nghiệp, có thể tổ chức hoạt động xuyên suốt các tháng, quý và năm. Thông qua AgriVerse, tổ chức Đoàn thanh niên có thể kết nối với các đơn vị trong hệ sinh thái trong nước và nước ngoài một cách dễ dàng.

 

 Không gian AgriVerse.

 

Đối với khách thăm quan, khách hàng dùng công nghệ thực tế ảo là kính thực tế ảo Oculus để trải nghiệm gian hàng 3D với hình ảnh sản phẩm, video, hội chợ ảo; khách hàng có thể xem thông tin, tương tác với các sản phẩm nông nghiệp, trò chuyện, tư vấn, giao thương với nhà trưng bày sản phẩm trực tiếp trên AgriVerse với tính tương tác cao nhất, chân thực nhất như đang trực tiếp tham gia hội chợ.

Trong thời gian giãn cách, cách li hay điều kiện đi lại khó khăn, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian đi lại mà vẫn mua được sản phẩm nông sản đa dạng, chất lượng cao thông qua sàn nông sản trên vũ trụ ảo AgriVerse. Khi không dùng kính thực tế ảo, khách hàng vẫn có thể truy cập vào trang web được chỉ định của Trung ương Đoàn để xem video quay lại sàn nông sản, được livestream trực tiếp từ vũ trụ ảo và truy cập trực tiếp tại fanpage và webpage, tính năng này sẽ sớm được hoàn thiện và đưa vào triển khai thực tiễn. 

 

Sàn nông sản trên vũ trụ ảo AgriVerse được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam. AgriDrone Việt Nam là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp 4.0, trong phân phối, phát triển và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Hiện tại, AgriDrone Việt Nam là đơn vị tiên phong nghiên cứu và vận hành thành công mô hình văn phòng ảo trên Metaverse. Với sứ mệnh “Bay cao cùng nông nghiệp Việt Nam”, AgriDrone đã và đang sát cánh cùng người nông dân trong công cuộc số hóa nông nghiệp Việt Nam, tăng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững, từng bước đưa Việt Nam thành bếp ăn của thế giới.

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top