Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021 | 9:37

Không lơ là công tác phòng chống dịch bệnh

Hà Nội đã trải qua 38 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, đây là một điều rất đáng mừng. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lơ là với công tác phòng chống dịch Covid-19, bởi sự bùng phát dịch bệnh vẫn luôn luôn “quanh quẩn” bên cạnh

Tối ngày 25/3, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội xác nhận TP ghi nhận một ca tái dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân 1555 trú tại quận Ba Đình.
 
dibo_1.jpg
Nhiều người dân ở phố đi bộ đã bắt đầu chủ quan, lơ là phòng dịch
 
Hiện, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. "Bệnh nhân này không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng", ông Tuấn khẳng định.
 
Trước đó một bệnh nhân nữ  sinh năm 1943, ở Thanh Oai, Hà Nội, vừa chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương do có những dấu hiệu mắc Covid-19. Thông tin này được bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
 
Theo đó ngày 18/3 bệnh nhân có sốt và ho, bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Thanh Oai. Do bệnh nhân có dấu hiệu bệnh lý nghi nhiễm Covid-19 nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả xét nghiệm lần 1 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là dương tính.
 
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã gọi CDC Hà Nội đến lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm không rõ ràng nên Bệnh viện Hà Đông đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương sáng nay 25/3.
 
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Kết quả xét nghiệm là âm tính lần thứ nhất, hiện nay bệnh nhân này vẫn đang được Bệnh viện nhiệt đới Trung ương theo dõi.
 
Việc các cơ quan y tế phát hiện và đưa đi cách ly ngay đối với các trường hợp nghi nhiễm và dương tính với Covid-19 cho thấy dịch bệnh vẫn luôn luôn thường trực xung quanh chúng ta, nếu công tác phòng chống dịch bệnh không được kiểm tra, giám sát thường xuyên, người dân thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh tại những nơi cộng cộng.
 
Bà Nguyễn Thị Hòa, nhà ở số 12 phố Hồ Xuân Hương, Hà Nội lo lắng cho biết, Thành phố Hà Nội đã qua gần 40 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19 nào lây nhiễm trong cộng đồng, điều này làm cho người dân chúng tôi đỡ đi phần nào lo lắng.
 
Hiện nay, Thành phố cho phép hoạt động trở lại các quán Karaoke, cafe, phố đi bộ… để ổn định cuộc sống, nhưng nếu người dân chủ quan, các cơ quan chức năng không có những biện pháp để kiểm tra, giám sát những cơ sở kinh doanh không đảm bảo phòng chống dịch bệnh, người tham gia các hoạt động xã hội, tập trung đông người không có ý thực tự bảo vệ mình thì nguy cơ bệnh dịch bùng phát trở lại rất cao.
 
“Chúng tôi chỉ mong muốn chúng ta kiểm soát được dịch bệnh, để cuộc sống trở lại bình thường, nhưng nếu lơ là trong phòng chống dịch sẽ là rất nguy hiểm”, bà Hòa nói.
 
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 chưa có hồi kết, mặc dù hiện nay Chính phủ đã nhập khẩu những lô vắc xin đầu tiên về, để tiêm phòng cho người dân. Chính quyền các tỉnh, thành trong cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn kiểm soát chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh.
 
Nhưng nếu tất cả chúng ta từ chính quyền, các cơ quan chuyên môn và đặc biệt là  người dân, nếu chúng ta lơ là, coi thường công tác phòng chống dịch bệnh, không thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, thì mọi công sức phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua đều đổ “xuống sông, xuống bể”.
 
Để dịch bệnh không còn hoành hành, mọi hoạt động được diễn ra bình thường, không còn mối lo của toàn xã hội, nhất thiết chúng ta không được lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh, phải kiên quyết xử lý những trường hợp kinh doanh không đảm bảo phòng chống dịch, cá nhân khi tham gia các hoạt động xã hội không tuân thủ các quy định 5K, người đi từ những vùng dịch hoặc từ nước ngoài về không khai báo y tế…
 
Trong khi chờ có đầy đủ vắc xin tiêm chủng cho người dân, tự ý thức phòng chống dịch bệnh vẫn là biện pháp quan trọng hàng đầu để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top