Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021 | 17:9

Khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng ở Thừa Thiên - Huế chuẩn bị hoàn thiện

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang gấp rút hoàn thiện khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại cơ sở của 02 công ty ở thị xã Hương Trà.

Ngày 14/11, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và công nhân của Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam, Công ty TNHH Tân Bảo Thành đang gấp rút chuẩn bị 02 cơ sở này làm khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

 

 

Các lực lượng đang gấp rút chuẩn bị khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.
Các lực lượng đang gấp rút chuẩn bị khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

 

Theo đó, các lực lượng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục như sơn sửa lại nhà ở, lắp đặt cửa, lắp đặt thiết bị điện nước, chuẩn bị các khu vực vệ sinh và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, trong 1 đến 2 ngày tới sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng hai cơ sở để cơ quan chức năng triển khai lắp đặt vách ngăn, bố trí giường và hệ thống máy móc, trang thiết bị. Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã Hương Trà cũng đã cơ bản chuẩn bị xong khu vực nghỉ ngơi và bảo đảm phục vụ hậu cần cho các lực lượng.

 

Đại tá Hà Văn Ái (thứ 2 bên trái) Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác chuẩn bị.
Đại tá Hà Văn Ái (thứ 2 bên trái) Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác chuẩn bị.

 

Trong sáng cùng ngày, đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại hai cơ sở trên, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng.

Đại tá Hà Văn Ái nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định trưng dụng cơ sở của hai Công ty làm khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, với tổng số khoảng 800 giường bệnh; vì vậy đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian, khẩn trương hơn nữa để hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm sớm đưa khu thu dung điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ vào hoạt động theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương (bên phải) cùng nhiều lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, khảo sát thực địa.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương (bên phải) cùng nhiều lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, khảo sát thực địa.

 

Như tin đã đưa, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đã cùng với nhiều lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, khảo sát thực địa và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại cơ sở Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam và cơ sở Công ty TNHH Tân Bảo.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top