Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022 | 19:47

Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy kho, xưởng sản xuất

Hiện nay, tại một số khu dân cư vẫn còn tồn tại nhiều kho, xưởng có diện tích hàng trăm đến hàng ngàn mét vuông. Đây cũng chính là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao và sẽ gây nguy hiểm đến KDC nếu đám cháy không được xử lý kịp thời.

Nỗ lực dập tắt đám cháy liên hoàn

Theo đó, lúc 3 giờ 50 ngày 25/7, Công an TP Đà Nẵng nhận tin xảy ra cháy ở kho xưởng chứa gỗ tại địa chỉ số 29 Hoàng Văn Thái do ông Cao Thống Nhất làm chủ. Lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai đến hiện trường và thông báo cho các đơn vị phối hợp chữa cháy.

Theo lời người dân cạnh kho, vào thời điểm nghe tiếng bảo vệ tri hô báo cháy, ngọn lửa đã bao trùm một khoảng lớn ở nhà kho. Khi lực lượng Cảnh sát chữa cháy đến nơi, đám cháy đã phát triển mạnh và cháy lan sang khu kho xưởng số 27 Hoàng Văn Thái tại xưởng cơ khí của Công ty CP Cơ khí Nhân Phú Thái và kho sơn gỗ của Công ty TNHH MTV Thành Hoàng Châu. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, với những cột khói đen cao hàng trăm mét bao trùm trên khu dân cư xung quanh. Kèm theo ngọn lửa là nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ các phuy chứa hóa chất. Tại hiện trường, nhiều nước sơn, hóa chất chảy loang lổ dọc đường.

 

89-1.jpg
Lửa bao trùm khu nhà xưởng lúc rạng sáng kèm theo nhiều tiếng nổ.

 

Thiếu tá Lê Văn Lưu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, do đám cháy rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên đơn vị đã báo về Ban chỉ huy đề nghị huy động thêm phương tiện đến hiện trường tích cực triển khai chữa cháy. Theo đó, có 22 xe cứu hỏa cùng gần 200 CBCS được trang bị đồ PCCC chuyên dụng, đồ Amiang bảo hộ, đề phòng hóa chất cháy nổ. Một lượng lớn bột Foam chuyên dụng chữa cháy hóa chất, xăng dầu cũng được sử dụng, liên tục được các xe hậu cần tiếp viện. Các lực lượng tham gia chữa cháy đã chia làm 3 mũi xung quanh khu vực nhà xưởng để chữa cháy, đục tường tiếp cận ngọn lửa bên trong. Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là chống cháy lan sang nhà dân và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận định, đây là đám cháy có diễn biến hết sức phức tạp, bức xạ nhiệt rất lớn và liên tục nổ các bình chứa dung môi hóa chất. Công an TP đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, bao gồm cả xe bồn tiếp nước của Công ty Công viên cây xanh và Công ty quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn rất vất vả mới có thể khống chế, không để cháy lan sang các khu kho xưởng và nhà dân lân cận.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, liên tục yêu cầu các đơn vị tham gia phải phối hợp, vận dụng tốt các kỹ, chiến thuật để công tác chữa cháy được hiệu quả. Bên cạnh đó, Đại tá Phan Văn Dũng cũng động viên, ghi nhận tinh thần dũng cảm của CBCS trực tiếp vào hiện trường chữa cháy.

“Hóa chất, khói khí độc, kết cấu nhà xưởng có thể đổ sập bất cứ lúc nào cùng nhiều mối nguy hiểm khác luôn rình rập lực lượng tham gia chữa cháy. Các đồng chí phải hết sức bản lĩnh, bình tĩnh khi vào hiện trường”, Đại tá Phan Văn Dũng nhắc nhở.

Đến khoảng 8 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên lúc này, nguy cơ lửa bùng phát trở lại vẫn còn cao. Các lực lượng tiếp tục triển khai phun nước làm mát hiện trường. Khoảng 10 phút sau, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên lại. Một xe múc sau đó được huy động để xới các cấu kiện đã đổ sập để dễ dàng phun nước, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh lửa trở lại. Đến 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa được hoàn toàn dập tắt.

Diện tích bị cháy ước tính hơn 1.000m2, bao gồm 180m2 xưởng gỗ, 50m2 xưởng cơ khí và 800m2 xưởng sơn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, chưa ước tính được giá trị thiệt hại về tài sản. Hiện tại lực lượng chức năng đang giám định thiệt hại và điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Được biết, tại khu kho xưởng này cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn vào tháng 6-2020, thiêu rụi một lô thiết bị điện tử gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Kho xưởng vạn mét vuông bốc cháy dữ dội

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng nay (26/7) tại nhà kho của Công ty Nippon Express, nằm trong cụm công nghiệp Liên Anh (đường Lê Hồng Phong, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 6h sáng cùng ngày, bảo vệ của nhà kho phát hiện khói bốc lên từ một khu vực trong kho. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng khiến việc dập lửa tại chỗ bất thành.

 

img-bgt-2021-z3595118883311-e12a5e76503d5264f6e86c873fd4597c-1658811065-width1280height720.jpg
Khu nhà kho rộng 10.000 mét vuông của Công ty liên doanh TNHH Nippon Express cháy dữ dội

 

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng bùng phát dữ dội, bao trùm nhà kho rộng gần 10.000 mét vuông, cột khói đen cao hàng chục mét. 

Lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC của các khu công nghiệp lân cận dập lửa. Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không cháy lan qua các khu vực khác.

Bước đầu vụ cháy đã làm hàng ngàn mét nhà xưởng đổ sập, hàng hoá bên trong bị thiêu rụi. 

Nguyên nhân chính gây cháy các kho, xưởng là sự cố điện

Hiện nay, phần lớn các kho, xưởng trong khu dân cư đều có kết cấu bằng thép, tôn với giới hạn chịu lửa thấp. Khi xảy ra cháy, các công trình này dễ bị biến dạng và sập đổ. Bên cạnh đó, với diện tích lớn, trong nhà kho, xưởng thường bố trí nhiều khu vực với công năng khác nhau nhưng giữa các bộ phận này không có tường ngăn cháy. Đặc biệt, nhiều kho, xưởng được xây sẵn để cho thuê nhưng đơn vị thuê thường không cải tạo lại nên trong quá trình sử dụng, hệ thống PCCC không phù hợp (do thiết kế từ đầu không xác định được mục đích sử dụng cụ thể).

Một trong những nguyên nhân chính gây cháy các kho, xưởng là sự cố điện, dẫn đến lửa bén vào các thành phẩm, phế phẩm bên trong. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác đến từ bên ngoài như: người dân xung quanh đốt cỏ, rác, gió thổi bén vào các kho, xưởng.

Thực tế hiện nay, các kho, xưởng thường được xây dựng thành một khối khép kín, thậm chí không có cửa sổ mà chỉ có các cửa lớn để xuất, nhập hàng. Tuy nhiên, kiến trúc này đã khiến các đám cháy khó bị người bên ngoài phát hiện do khói, lửa đều bị giữ kín trong kho, đến khi phát hiện ra thì ngọn lửa đã vượt quá tầm xử lý ban đầu. Thậm chí nhanh chóng trở thành đám cháy lớn vì thành phẩm, phế phẩm, các loại hóa chất bên trong liên tục bị thiêu rụi, tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa.

Để giảm thiểu thiệt hại cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy các kho, xưởng sản xuất công ty, Cơ quan Công an khuyến cáo người đứng đầu cơ sở phải tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các quy định về an toàn PCCC, đồng thời, kiểm soát tốt nguồn nhiệt, nguồn điện trong và ngay bên ngoài cơ sở, đồng thời cần thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Các kho, xưởng sản xuất thuộc diện phải thẩm duyệt, thiết kế về PCCC thì phải được thẩm duyệt, thiết kế về PCCC trước khi đi vào hoạt động theo quy định.

Tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm cháy như xăng, dầu, cồn, ga và hóa chất dễ cháy khác ở trong các khu vực nhà kho, xưởng sản xuất.

Phải niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải sử dụng lửa, nguồn nhiệt phải bố trí khu vực riêng biệt và có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Tuyệt đối không thắp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã trong khu vực nhà, xưởng sản xuất.

Lắp đặt hệ thống điện theo đúng quy định an toàn PCCC, lắp đặt antomat từ nguồn cấp điện chính, cho từng tầng, từng phòng làm việc và từng thiết bị có công suất lớn; kiểm tra, cắt điện đối với hệ thống điện, thiết bị điện không cần thiết trong giờ nghỉ hoặc khi hết giờ làm việc.

Để hàng hóa dễ cháy cách bóng điện, chấn lưu đèn nê ông, bảng điện tối thiểu 0,5 m. Sử dụng quạt phải có lồng bảo hiểm.

Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần tại các nhà kho, xưởng sản xuất.

Các kho, xưởng sản xuất phải xây tường ngăn cháy theo quy định.

Bố trí dãy hàng, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy.

Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động theo quy định.

Thành lập đội PCCC cơ sở có đủ lực lượng để tổ chức thường trực, tuần tra phát hiện cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này.

Trang bị phương tiện chữa cháy phục vụ việc chữa cháy, thoát nạn, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy.

Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu người trong các tình huống giả định.

Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số máy 114, ứng dụng Help 114 hoặc gọi điện thoại cho Công an nơi gần nhất.

Ngoài ra, để chủ động đảm bảo an toàn phòng cháy thì các kho, xưởng cần phải chừa một phần diện tích để làm tường rào, tạo khoảng cách an toàn với các hộ dân xung quanh. Việc này nhằm hạn chế tình trạng cháy lan vào khu dân cư và ngăn ngọn lửa từ bên ngoài lan vào xưởng. Đáng chú ý, căn cơ nhất vẫn là phải có quy hoạch, lộ trình tách rời việc sản xuất, kinh doanh ra khỏi khu dân cư để đảm bảo an toàn trên nhiều mặt (giao thông, cháy nổ...).

 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top