Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020 | 21:7

Phải đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy và người dân

Đó là ý kiến của Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn tại buổi thị sát, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Triển khai hiệu quả giải pháp “4 tại chỗ”
 
Chiều 30/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN&PTNT cùng Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và các sở ban ngành liên quan đã đến thị sát hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại rú Mồng Gà, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn.
 
cr9.jpg
Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 16h ngày 29/6 một đám cháy khởi phát từ khu vực rừng xã Ân Phú (huyện Vũ Quang), sau đó cháy lan sang các khu vực rừng xã Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình (huyện Hương Sơn) đã được khống chế vào lúc 8h sáng cùng ngày. Tuy nhiên, do gió Lào thổi mạnh, độ dốc cao kết hợp thảm thực bì khô nỏ, nắng nóng gay gắt nên khoảng 10h trưa nay (30/6) lửa đã bùng cháy trở lại ở xã Sơn Trà.
 
cr4.jpg
 
“Hiện, gần 1.000 người bao gồm các lực lượng như: Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn, Công an phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể địa phương, chủ rừng và người dân đang nỗ lực dập lửa”, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin.
 
cr2.jpg
 
 
Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Lực lượng tham gia chữa cháy thời điểm này rất vất vả. Họ phải mang vác thêm nhiều dụng cụ chuyên dụng lại di chuyển trên địa hình dốc, gió Lào thổi mạnh, nắng nóng nên khi đến nơi hầu hết đã kiệt sức. Trong khi đó, nhu yếu phẩm tiếp tế cũng khó đến kịp thời nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác chữa cháy. Theo ông Huấn, giải pháp căn cơ hiện nay các lực lượng tham gia chữa cháy tập trung triển khai là chọn địa hình thuận lợi để phát đường băng ngăn lửa cháy lan; tập trung và tổ chức lực lượng chữa cháy tại khu vực rú Mồng Gà, không để lửa “ăn” sang diện tích rừng do BQL rừng phòng hộ Ngàn Phố quản lý. 
 
Qua đánh giá bước đầu vụ cháy liên huyện Vũ Quang, Hương Sơn gây thiệt hại 30 ha; trong đó khoảng 7 ha có rừng, số còn lại là lau lách, dây leo, thực bì khô.
 
Phải đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy và người dân
 
Kiểm tra và chỉ đạo công tác chữa cháy tại rú Mồng Gà, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn biểu dương tỉnh Hà Tĩnh trong việc phát hiện kịp thời điểm phát lửa, triển khai hiệu quả phương án “4 tại chỗ”.
 
Theo Thứ trưởng, trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng Hà Tĩnh đã huy động hàng nghìn lượt người dập lửa hàng chục giờ đồng hồ; nhiều chính quyền cơ sở, người dân tự giác bảo vệ tài sản của mình; đồng thời, tham gia đóng từng chai nước, nắm từng nắm cơm tiếp tế cho lực lượng chữa cháy. Tình nghĩa quân dân này rất đáng trân trọng, gìn giữ.
 
cr8.jpg
 
“Việc Hà Tĩnh cần làm bây giờ là khống chế đám cháy nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, người dân; bảo vệ tài sản nhà nước và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đồng thời, làm ẩm vật liệu cháy gần nhà dân để ngăn lửa cháy sang khu vực dân cư”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.
 
Theo dự báo khô hạn sẽ kéo dài thêm 2 tháng nữa, trong đó có khoảng 5 – 7 đợt nắng cực đoan như hiện nay. Do đó, vật liệu cháy sẽ tiếp tục tăng lên rất nhiều. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu Hà Tĩnh vẫn phải thực hiện nghiêm phương án “4 tại chỗ”; ngăn nguồn lửa do người dân đem vào rừng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
 
Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, khó khăn nhất hiện nay là việc quản lý người vào rừng. Mặc dù trước mùa nắng nóng lực lượng chức năng đã quán triệt, ký cam kết rất nghiêm khắc đến tận hộ dân nhưng thực tế nhiều hộ dân vẫn chưa nhận thức tốt vấn đề này. Bài học từ vụ việc một hộ dân ở huyện Nghi Xuân đốt rác trong vườn gây cháy rừng vào năm ngoái là một ví dụ.
 
cr3.jpg
“Hiện, chúng tôi đang tập trung điều hành lực lượng tiếp cận điểm cháy xung yếu, ngăn không cho cháy sang các khu vực có mật độ rừng dày, thực bì nhiều, vật liệu cháy lớn. Kiểm soát nguồn phát lửa trong dân. Đặc biệt, trong phối hợp lực lượng, trường hợp phải chữa cháy kéo dài, anh em mệt mỏi thì phải thay đổi lực lượng thường xuyên để đảm bảo nhân lực trên hiện trường luôn tốt nhất”, ông Sơn chia sẻ thêm về các phương án chữa cháy địa phương đang triển khai.
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top