Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 2 năm 2020 | 9:21

Kiểm tra công tác phòng chống dịch corona tại TP. Bắc Giang

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP. Bắc Giang.

1580898325375_img_0816.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BGP/Hải Huyền.
 

Qua kiểm tra cho thấy, TP. Bắc Giang đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ kịp thời cho các thành viên. Đến nay, các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch. Thành lập các đội phòng, chống dịch trên địa bàn phường, xã, thành lập các đội phòng chống dịch cơ động rà soát, lập dự trù bổ sung thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất… phục vụ sẵn sàng phòng chống dịch.

Tuyên truyền sâu rộng, liên tục trên hệ thống truyền thanh, cấp phát gần 50 nghìn tờ gấp tuyên truyền đến toàn bộ các hộ dân và trường học trên địa bàn, treo 78 pano, hơn 1.400 áp phích tại các địa điểm tập trung đông người, cổng các cơ quan, doanh nghiệp, chợ, trường học... giúp người dân nhận biết và phòng chống dịch.

Công an TP. Bắc Giang và các xã, phường rà soát, lập danh sách, quản lý 238 người nước ngoài ở lại TP trong dịp Tết. Đồng thời nắm số lượng người nước ngoài nhập cảnh đến địa phương hàng ngày từ sau Tết đến nay.

Đến ngày 5/02, có 656 người nước ngoài, trong đó 467 người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn TP. Qua nắm tình hình đã phát hiện, vận động 12 người Trung Quốc đang lưu trú tại khách sạn Ravatel và chung cư Quang Minh (2 người ở tỉnh Giang Tô, 10 người ở tỉnh Hồ Bắc) đi khám sức khỏe, lấy mẫu dịch tễ. Kết quả 11 trường hợp âm tính với virus Corona, 1 trường hợp đang cách ly tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Hiện tại, sức khỏe các trường hợp này bình thường.

Cùng với đó, TP. Bắc Giang thực hiện quy trình giám sát, phát hiện sớm, khai báo kịp thời các ca bệnh nghi ngờ theo quy định. Cùng đó tạm cấp 1,2 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế để hỗ trợ thực hiện phòng chống dịch. Hiện, Trung tâm Y tế TP đã mua nhiệt kế, găng tay, ủng, 270 kg Clorin 70%, 125 kg Cloramin B, cấp hóa chất đến các phường, xã và tổ chức phun hóa chất phòng, chống dịch tại một số trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh, TP, phường, xã.

 

1580898348931_img_0811.jpg
 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của TP Bắc Giang trong triển khai công tác phòng chống dịch. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

 

Qua kiểm tra, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của TP. Bắc Giang trong triển khai chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng chống dịch. Thành phố là địa phương đầu tiên chủ động cấp kinh phí sớm cho các cơ quan chuyên môn để triển khai phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, nhấn mạnh, TP. Bắc Giang là trung tâm của tỉnh nên là địa bàn trọng điểm, do vậy TP cần chủ động, khẩn trương trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt là chủ động nắm bắt, giám sát chặt chẽ công dân người Trung Quốc nhưng không được làm cho người dân lo lắng, làm ảnh hưởng an ninh chính trị trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quán triệt sâu sắc quan điểm phòng hơn chữa, xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, tình hình, nắm từng nhà rà từng người không được bỏ sót, kể cả khu công nghiệp.

Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức để mỗi người dân đều chủ động phòng chống dịch. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cấp phường, xã về phòng chống dịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư, hóa chất, khẩu trang, trang thiết bị y tế… theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch.

Cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược phải niêm yết giá. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời tuyên truyên biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin. Công khai số đường dây nóng để tiếp nhận thông tin. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top