Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021 | 10:51

Kim Chung hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn

Hiện, tất cả các tổ bầu cử ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra vào ngày mai 23/5.

Đến ngày 22/5, các tổ bầu cử ở xã Kim Chung chỉ còn hoàn tất một số công việc phụ như: chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, dán các biển hướng dẫn để cử tri đi bỏ phiếu theo một vòng tròn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bùi Văn Hoãn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3 (xã Kim Chung), cho biết, toàn xã có 12 hòm phiếu (hay còn gọi là đơn vị bầu cử), trong đó 10 hòm là của người dân, 2 hòm là của các đơn vị bồ đội. Riêng thôn Lai Xá có tới 3 hòm, ở tổ bầu cử số 3 (hòm số 3) có hơn 900 cử tri đi bỏ phiếu, các tổ khác lên tới 1.500 đến 1.700 cử tri.

Cách đây 60 ngày, tổ bầu cử số 3 đã bắt đầu công tác chuẩn bị, ngày 13/4, bắt đầu niêm yếu cử tri đến 13/5 kết thúc. Từ 13/5 đến nay tập trung tuyên truyền các ứng cử viên đi vận động bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị đã chuẩn bị xong. Để đảm bảo công tác phòng dịch, tổ sẽ cử người nhắc nhở đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn trước khi vào nhận phiếu. Giữa các vị trí cử tri lựa chọn đại biểu được ngăn cách bởi các vách ngăn, đủ khoảng cách theo quy định phòng dịch.

Có mặt tại tổ bầu cử số 2 và số 4 (xã Kim Chung), công tác chuẩn bị ở đây đã cơ bản hoàn tất, phục vụ tốt nhất cho ngày hội toàn dân diễn ra vào ngày mai. Dưới đây là chùm ảnh phóng viên ghi lại về công tác chuẩn bị tại một số hòm phiếu ở xã Kim Chung.

 

 

 Tại đơn vị bầu cử số 3 (Kim Chung), sáng 22/5, vẫn còn một số trường hợp "đặc biệt", đến đăng ký danh sách bầu cử thực hiện quyền, trách nhiệm của mình.

 

 Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, tại các đơn vị bỏ phiếu đều dán hướng dẫn để cử tri đi theo một hướng đảm bảo an toàn, khoảng cách.

 

 

 

 

 

 

 Ngày 22/5, đơn vị bầu cử số 3 (Kim Chung), hoàn tất một số công việc còn lại để ngày hội toàn dân diễn ra tốt đẹp nhất.

 

 Tại đơn vị bỏ phiếu số 2 (Kim Chung), công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Tổ công tác kiểm tra bút để đảm bảo bút còn mực, viết được, để cử tri lựa chọn đại biểu bảo vệ quyền lợi cho mình. 

 

 Khuôn viên khu vực bỏ phiếu được doạn vệ sinh sạch sẽ.

 

 Hoàn thiện những công việc nhỏ nhất.

 

 

 Tại đơn vị bầu cử số 4 (Kim Chung), tổ công tác đang kiểm tra lại hệ thống loa đài, vệ sinh lại nền nhà.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top