Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020 | 11:7

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng nay (3/2), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Ban Chấp hành Trung ương đảng đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

20200203_090334.jpg

 20200203_090026.jpg

20200203_091158.jpg

 20200203_091523.jpg

 Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trước lễ kỷ niệm.

 

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại quá trình thành lập Đảng trong 90 năm qua. Trong khi đất nước đang thiếu đường lối lãnh đạo, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản được thành lập là bước ngọt lịch sử đánh dấu, kết thúc thời kỳ khủng hoảng về đường lối lãnh đạo.

Qua các thời kỳ, đảng, nhân ta đã đoàn kết đấu trang giành nhiều thắng lợi để dẫn tới ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tuyên bố với thế giới Việt Nam là nước độc lập.

 

20200203_093008.jpg

 20200203_093208.jpg

 Lễ chào cờ.

 

Phát huy tryền thống đó, giờ đây Việt Nam đang là một nước hùng cường, có vị thế đứng trên trường thế giới.

Kỷ niệm 90 năm thành lập đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trong, là năm cuối thực hiện Đại hội XII, chuẩn bị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc…

 

dsc01389.JPG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

 

Qua đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã đưa ra những khó khăn, thách thức mà đảng, nhân dân phải vượt qua trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Ký, 70 năm tuổi Đảng đại diện cho đảng viên cả nước tâm sự, trải qua nhiều cương vị khác nhau, tôi tâm niệm không có sự rèn luyện của bản thân, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội thì tôi không thể có được như ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ lời thề buổi kết nạp Đảng, dù gặp nhiều khó khăn gian khổ nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đảng, đến hôm nay tôi vẫn giữa nguyên lời thề với đảng, với nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm, chúng ta tự hào truyền thống vể vang của Đảng ta, sự hi sinh to lớn của các bậc tiền bối. Chúng tôi những cán bộ đảng viên cao tuổi nhưng với ý thức trách nhiệm, tôi hứa tiếp tục phát huy, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gửi gắm vào thế hệ trẻ hôm nay phấn đấu làm nên các kỳ tích to lớn hơn, bảo vệ vững chắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Em Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu, em vinh dự được sinh ra và lớn lên trong lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua dìu dắt, quá trình rèn luyện của bản thân em đã chủ động tham gia nguyên cứu và vinh dự được đứng trong đội ngũ của đảng góp phần nhỏ bé của mình làm giàu cho đất nước.

 

dsc01397.JPG
Em Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu trong lễ kỷ niệm.

 

Xúc động và tự hào trong thời khắc thiêng liêng này, cháu hứa giữ nguyên lòng tin, sắc son với đảng, luôn vững vàng bảo vệ nền tảng của đảng, đấu tranh với các luận điều xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xin hứa quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hùng cường, lớn mạnh sánh vai với cường quốc năm châu như Bác Hồ dặn.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top