Làng kiểng Cái Mơn thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre những ngày giáp Tết luôn rực rỡ sắc màu của các loại hoa, quả và người dân thì tất bật thu hoạch để kịp xuất hàng hóa đi các vùng.
Là một trong hai vựa lớn cung cấp hoa Tết, những ngày cuối năm này là thời gian nhộn nhịp nhất của làng hoa Cái Mơn ở Chợ Lách, Bến Tre. Ảnh: blogspot.
Huyện Chợ Lách nằm trên cù lao Minh, cách TP Bến Tre chừng 35 km, được bao bọc bởi một phần sông Tiền, sông Cổ Chiên và Hàm Luông mang lại phù sa trù phú, khí hậu ôn hòa tạo nên một làng nghề được mệnh danh là "vương quốc" của các loại hoa kiểng. Ảnh: blogspot.
Làng hoa nằm dọc theo tuyến quốc lộ 57, gồm các xã: Vĩnh Thành, Tân Thiềng, Long Thới, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: blogspot.
Nơi đây nổi tiếng với các loài như: mai vàng, cúc vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng, hoa dừa rũ… và là nơi lưu giữ hàng chục giống hoa hồng. Ảnh: bentre24.
Tắc kiểng (quất cảnh) cũng được người mua ưa chuộng không kém các loại hoa. Ảnh: blogspot.
Điểm nhấn tại làng là các loại kiểng từ lá, hoa, thú, đến kiểng cổ, kiểng quý hiếm… qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã tạo những hình thù bắt mắt, cuốn hút.
Một trong những địa chỉ nổi tiếng ở Cái Mơn là vườn kiểng của nghệ nhân Năm Công, thuộc xã Hưng Khánh Trung B, nằm sát Quốc lộ 57. Tại đây các loại kiểng được tạo nhiều kiểu dáng độc đáo khác nhau và có giá trị thẩm mỹ cao. Ảnh: caycanhnamcong.
Ngoài ra, nếu đã tới huyện Chợ Lách thì bạn có thể dành thời gian tham quan một số địa điểm khác tại đây như: Vườn kiểng Hoàng Duy nằm gần QL 57 (cầu Hòa Khánh), thuộc ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B. Ảnh: saigonnews.
Khu du lịch sinh thái Ba Ngói thuộc cồn Đa Phú, ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình. Là một điểm du lịch nằm trong khu bảo tồn ốc gạo Phú Đa, đến đây bạn sẽ tham quan vườn trái cây, xem người dân khai thác ốc gạo và thưởng thức đặc sản của Bến Tre như bánh xèo hến, gỏi cuốn ốc gạo… Ảnh: youtube.
Nhà thờ Cái Mơn nằm ở ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, dưới chân cầu Cái Mơn lớn. Đây là một trong những nhà thờ xưa và lớn nhất Nam Bộ, được xây dựng vào năm 1872, bạn sẽ nhìn thấy tháp chuông 9 tầng cao 56,52 m với 6 chuông được đúc tại Pháp. Đối diện nhà thờ là nhà bia học giả Trương Vĩnh Ký, người biết trên 20 ngôn ngữ, viết 118 tác phẩm, là một trong 18 vị bác học thế kỷ 20. Ảnh: panoramio.
Vườn trái cây Cái Mơn thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách và vùng Tiên Long, Tân Phú. Bạn sẽ được dạo bước trong vườn, chiêm ngưỡng tắc kiểng với nhiều hình thù khác nhau và thưởng thức trái cây tươi ngon ngay tại vườn với giá cả hợp lý. Ảnh: dulichdongque.
Theo Vnexpress.net
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.