Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 | 18:45

Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại khu K1 nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh

Sáng nay 3/5, tại Hà Nội, Hội trường Thống Nhất và Hội trường tỉnhThừa Thiên - Huế, Lễ Quốc tang Đại tướng, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể.

Theo nguyện vọng gia đình thi hài đồng chí Đại tướng sẽ được an táng tại khu K1 nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi thi hài đồng chí Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tới sân bay Tân Sơn Nhất, các lực lượng đã túc trực đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo đó, tại cổng Quân khu 7, lực lượng an ninh, quân đội đứng dàn hàng ngang nghiêm trang, riêng đội tiêu binh ôm theo súng. Khi đoàn xe chở linh cữu đi ngang qua, tất cả lính tráng cùng giơ tay chào theo nghi thức quân đội.

anh-thanh-tung.jpg
Linh cữu Đại tướng đi qua nhà riêng

 Linh cữu Đại tướng đi chầm chậm trên đường Hoàng Văn Thụ, khi đến cổng Quân khu 7 thì nán lại khoảng 10 giây rồi tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Được biết công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn tất. Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước là khu vực từ cổng nghĩa trang nhìn vào, cạnh các đồng đội của ông là Thượng tướng Trần Văn Trà, Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt... An ninh tại khu vực cũng được thắt chặt.

Trước đó, lực lượng chức năng sẽ phong tỏa các giao lộ khi đoàn lưu thông theo lộ trình trên nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Các loại xe bị hạn chế lưu thông theo lộ trình: Cảng hàng không Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - cầu Công Lý - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Pasteur - Điện Biên Phủ - cầu Điện Biên Phủ - Điện Biên Phủ - cầu vượt Ngã Tư Hàng Xanh - Điện Biên Phủ- cầu Sài Gòn 1 - Xa lộ Hà Nội - cầu Rạch Chiếc - Xa lộ Hà Nội - cầu vượt Ngã tư Thủ Đức - Xa lộ Hà Nội - cầu vượt Nút giao Thủ Đức - Quốc lộ 1 - đường Số 12 - Nghĩa trang TP HCM.

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh qua đời lúc 20h10 ngày 22/4 tại nhà ở số 5A, Hoàng Diệu, Hà Nội, hưởng thọ 99 tuổi.

Ông là một trong số ít người có sự nghiệp gắn liền với nhiều thời kỳ cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới Phía Bắc.

Sáng nay, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau lễ truy điệu, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa từ Nhà tang lễ quốc gia đi qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ chủ tịch rồi ra sân bay Nội Bài vào TP HCM. Tại TP HCM, linh cữu sẽ qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang TP HCM.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai Đại tướng Lê Đức Anh cho biết, nguyện vọng của gia đình là được tổ chức Quốc tang giản dị trong một ngày. Gia đình cũng mong muốn các hoạt động khác trong xã hội diễn ra bình thường, không bị đình trệ.

linh-xa-tien-vao-nghia-trang-tp-hcm-anh-tran-thuong.jpg
Linh xa tiến vào Nghĩa trang TP.HCM

 

anh-thanh-tung-1.jpg

 Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại khu K1 nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh



 

Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top