Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022 | 10:17

Lễ hội Trung Thu với chủ đề "Bánh Trung Thu và trái cây 3 miền"

Lễ hội diễn ra từ ngày 7-10/9, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trẻ nhỏ trải nghiệm đồ chơi truyền thống

Đây là hoạt động do Bộ VHTTDL chỉ đạo Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Nói về ý nghĩa của lễ hội, PGS. TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Lễ hội Trung thu năm 2022 thể hiện sự quan tâm và tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện”.

Lễ hội năm nay mang chủ đề “Bánh Trung Thu và trái cây 3 miền”, với hàng trăm đặc sản của cả ba miền và các loại bánh dân gian với nguồn nguyên liệu sạch từ Làng bột Sa Đéc (Đồng Tháp), nhiều loại trái cây, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến từ trái cây ba miền, các gian hàng bánh Trung thu…

305154256_590740002748541_2030518256452465990_n.jpg
Các bạn nhỏ trải nghiệm làm đèn ông sao

 

Bên trong nhà có không gian trưng bày với chủ đề “Trung Thu xưa và nay” là chuỗi câu chuyện kể về lễ hội Trung Thu xưa và nay bằng hình ảnh những nghi lễ Trung Thu xưa, hình ảnh cỗ Trung thu, bánh Trung Thu và đồ chơi Trung Thu xưa và nay...

Các em thiếu nhi không chỉ được tham quan, tìm hiểu về nét đẹp Trung thu cổ truyền, mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tế, tự tay làm những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, nặn tò he, làm tranh dân gian Đông Hồ,...

305438556_591664595989415_6818002576538512467_n.jpg
Các gian hàng truyền thống luôn thu hút các bạn nhỏ

 

Trao đổi với phóng viên, chị Thu Trang (Hai Bà Trương, Hà Nội) cho biết: “Bọn trẻ nhà tôi hồi còn bé rất thích đồ chơi truyền thống, Trung thu năm nào cũng xin bố mẹ mua cho mấy món như mặt nạ, đầu sư tử, đèn lồng ngôi sao… Năm nay, thông qua triển lãm, các con được tận tay trải nghiệm quy trình làm đồ chơi từ tò he, đèn ông sao”.

Đồng quan điểm với chị Trang, anh Tiến (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Những triển lãm, lễ hội như thế này rất ý nghĩa, trẻ con được tiếp xúc với những đồ chơi truyền thống, đồ chơi truyền thống cung cấp cho các em nhỏ thông tin về văn hóa truyền thống, bề dày lịch sử hình thành. Đồng thời, bố mẹ cũng đồng hành cùng con khám phá đồ chơi dân gian, giải thích cho con hiểu, chơi cùng con, sẽ khiến trẻ nhỏ thích thú với món đồ chơi hơn là để trẻ tự chơi. Qua đó, trẻ nhỏ được tương tác giữa người với người”.

f80d35ee4d9889c6d089.jpg
Trưng bày tranh dân gian Đông Hồ và đồ chơi phỗng đất.

 

Ngoài ra, tại buổi lễ còn có khu trưng bày, triển lãm sách và thiết bị giáo dục với chủ đề “Cùng em đến trường” với hàng trăm đầu sách dành cho thiếu nhi cũng như các đồ dùng phục vụ học tập của nhiều đơn vị uy tín như: Nhà Xuất bản Thế giới, Nhà Xuất bản Kim Đồng, Nhà Xuất bản Giáo dục, Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt đã được giới thiệu đến các em thiếu nhi.

Nhiều đặc sản của Đồng Tháp được giới thiệu đến người dân Thủ đô

Nổi bật tại Lễ hội Trung thu năm 2022 là khu trưng bày ngoài trời với sự sắp đặt những chiếc thuyền lớn hội tụ hàng trăm đặc sản là hoa trái và các loại bánh dân gian của  miền đất nước.

Lễ hội cũng là dịp để các doanh nghiệp của Đồng Tháp giới thiệu sản phẩm của mình đến với đông đảo người dân thủ đô và du khách quốc tế. Hơn 100 sản phẩm OCOP, đặc sản của địa phương đã được giới thiệu đến người dân Thủ Đô.

Góp công lớn trong việc đưa đặc sản địa phương ra Thủ đô là ông Huỳnh Kim Khuê, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư Đồng Tháp.

50872f025774932aca65.jpg
Gian hàng trái cây

 

Ông Khuê cho biết: "Nhắc đến Đồng Tháp mọi người đã biết ‘Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ’. Đồng Tháp là thủ phủ của đất sen hồng nên các sản phẩm về sen của Đồng Tháp đã đi khắp cả nước. Chúng tôi muốn thông qua sự kiện này một lần nữa giới thiệu các sản phẩm của mình đến với các vùng miền, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội".

Các gian hàng của Đồng Tháp được trưng bày ngay tại khu vực trung tâm lễ hội với những thuyền trái cây ba miền, gian trái cây Đồng Tháp, gian hàng giới thiệu các sản phẩm từ sen, trái cây như cam, xoài, nhãn… và khu ẩm thực.

Tại khu bán xoài, chị Giang cho biết: “Hôm qua tôi đã mua xoài ở đây về ăn, thấy rất ngon nên hôm nay trở lại mua tiếp, nhưng rất khó chọn lựa bởi vì chất lượng quả nào cũng đẹp và ngon như nhau".

472b86a4fed23a8c63c3.jpg

Ngoài trái cây, các món ngon của miền Tây như bún mắm, bánh tét, bánh đúc gân, bánh bò… đều có mặt tại đây.

Có thể thấy, Hà Nội là thị trường lớn về tiêu thụ sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản, với  trên 10 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập. Việc người tiêu dùng Thủ đô ưa chuộng sản phẩm đặc sản, rõ nguồn gốc xuất xứ, có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, chất lượng tốt, sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn so với sản phẩm cùng loại ngoài thị trường là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Hy vọng, trong thời gian tới, các cơ quan, ban ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tương tự nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm hàng Việt đến người tiêu dùng nội địa.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top