Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2016 | 2:6

Lễ mừng cơm mới của người Tày ở Bình Liêu

Những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, khắp các bản làng của người Tày ở Bình Liêu (Quảng Ninh) diễn ra Lễ mừng cơm mới. Đây là nghi lễ nông nghiệp truyền thống và là nét văn hóa đặc sắc của người Tày nơi đây.

Lễ mừng cơm mới, hay còn gọi là “Kên ngài mới”, “Hết ngài mới”, là một nghi lễ nông nghiệp quan trọng và không thể thiếu trong mỗi gia đình người Tày ở Bình Liêu. Theo các cụ cao niên, Lễ mừng cơm mới có từ lúc người dân lập bản, lập thôn, với ước mong có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa vụ tốt tươi…

Xôi dùng trong lễ mừng cơm mới phải được đồ bằng “trắng nẩng ngài” và đun bằng bếp củi để tạo nên hương vị riêng.

Lễ mừng cơm mới chia làm 2 phần cơ bản: phần nghi lễ (lễ cúng tổ tiên) và phần hội (ăn mừng cơm mới). Sau khi những ruộng lúa vàng đã được gặt về, thóc phơi khô và chất đầy bồ, người phụ nữ trong gia đình sẽ đem những hạt lúa nếp ngon nhất về xay hoặc giã rồi đem gạo ngâm một đêm sao cho xôi sau khi đồ xong sẽ thật dẻo và không bị cứng.

Màu xanh của lá gừng hòa với màu trắng của gạo mới tạo thành màu sắc bắt mắt -  một màu xanh đặc trưng của cơm mới.

Trong lễ mừng cơm mới, một công đoạn không thể thiếu là lễ cúng tổ tiên. Người Tày quan niệm, chỉ sau lễ cúng, người Tày mới được sử dụng thóc mới. Mâm cúng cơm mới gồm: xôi lá gừng, thịt lợn, thịt gà và rượu, nghi lễ cúng do chủ nhà chủ trì với nội dung báo cáo với đất trời, tổ tiên, tổng kết một năm sản xuất và cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, mùa màng tươi tốt, con cháu mạnh khỏe, dân bản no ấm, vạn vật sinh sôi phát triển. Sau khi kết thúc phần nghi lễ là bữa ăn mừng cơm mới.

Một gia vị không thể thiếu khi đồ xôi là lá gừng (được giã, vắt kiệt nước rồi trộn với gạo trước khi đồ).

Mâm cơm mới đãi khách, ngoài xôi cơm mới, thịt gà, thịt ngan, còn có các món ăn truyền thống của địa phương như: khau nhục, nằm quắt, cá rán, miến xào, thịt nạc xào tỏi, một số loại rau xanh khác…

Trong mâm cúng cơm mới của người Tày, nhất thiết phải có gà, xôi lá gừng và rượu.

Ông Trần Quý, ở thôn Chang Nà, xã Tình Húc tâm sự: “ Chúng tôi ở đây quan niệm, cứ được mời dự lễ mừng cơm mới thì ít ai từ chối vì đây là một ngày vui để gia chủ cảm tạ trời đất, ông bà, tổ tiên,  để anh em, họ hàng, làng xóm cùng nhau quây quần bên mâm cơm mới và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chúc cho vụ sau cây lúa tốt tươi, thu hoạch được nhiều hơn vụ trước. Khi đi ăn cơm mới ai cũng không quên mang theo một túi hoa quả để chung vui cùng chủ nhà”.

Lễ mừng cơm mới là dịp để anh em, họ hàng, hàng xóm đoàn tụ tổng kết một năm sản xuất, chúc cho năm tiếp theo bội thu hơn.

Lễ mừng cơm mới là một nghi lễ nông nghiệp truyền thống và là nét văn hóa đặc trưng của người Tày ở Bình Liêu được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thể hiện nét văn hóa độc đáo, đạo lý làm người, hướng về cội nguồn tổ tiên, trời đất và mang tính cộng đồng cao.

La Lành

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.

  • Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 01/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023).

  • Du lịch “miền Trung” bội thu

    Du lịch “miền Trung” bội thu

    Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây

Top