Lý Nhân triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
UBND huyện Lý Nhân nỗ lực triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.
Trước diễn biến phức tạp và khả năng lây lan rất nhanh của dịch tả lợn châu Phi với tỉ chết trên đàn lợn lên đến 100%, UBND huyện Lý Nhân nỗ lực triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại cho ngành chăn nuôi.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn huyện Lý Nhân từ ngày 21/10/2021 ở xã Hợp Lý, sau đó lây lan ra một số địa phương khác. Hiện, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 8 xã của huyện Lý Nhân gồm: Phú Phúc, Nguyên Lý, Nhân Nghĩa, Hợp Lý, Xuân Khê, Nhân Mỹ, Nhân Thịnh và Bắc Lý với tổng số lợn nhiễm bệnh đã tiêu hủy là 677 con của 67 hộ chăn nuôi...
Lý Nhân triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Tả lợn Châu Phi.
Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, UBND huyện Lý Nhân đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong toàn huyện kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập các tổ công tác phòng chống dịch bệnh, các chốt kiểm soát. Tổ chức thống kê tổng đàn và chuẩn bị đầy đủ vật tư, hố chôn khi có lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy theo quy định phòng chống dịch.
UBND huyện Lý Nhân yêu cầu: Khi dịch xảy ra người chăn nuôi phải thực hiện khai báo nghiêm túc, đầy đủ, không giấu dịch. Chỉ đạo các ngành chức năng khoanh vùng dập dịch, khống chế không để dịch lây lan rộng.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Đặc biệt là các hộ chăn nuôi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và công tác vệ sinh thú y trong chăn nuôi. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn huyện nhất là tại xã có dịch và các khu vực giết mổ.
Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh lây nhiễm do virus gây ra và có nguồn gốc đầu tiên từ châu Phi. Bệnh có thể bắt gặp ở bất kỳ loài lợn nào, ở bất kỳ lứa tuổi nào của lợn với khả năng lây lan vô cùng nhanh. Theo thống kê cho thấy, lợn nhiễm bệnh có tỷ lệ chết lên tới 100%.
Virus gây bệnh tả lợn có thể tìm thấy trong dịch bài tiết, trong máu hay các cơ quan của lợn mắc bệnh dịch tả lợn. Bệnh có khả năng lây lan kéo dài và trên phạm vi rộng bởi virus này có sức đề kháng cao. Cụ thể, chúng có thể tồn tại được từ 3 - 6 tháng ở nhiệt độ thường và có khả năng chịu được nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, virus này sẽ chết ở nhiệt độ 56oC (trong 70 phút), 60oC (trong 20 phút) và ở nhiệt độ 70oC.
Con đường lây nhiễm bệnh dịch tả lợn thường là qua tiêu hóa và hô hấp. Bệnh có thể lây lan thông qua tiếp xúc (có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp) với những đồ vật có nhiễm virus như: chuồng trại, lợn nhiễm bệnh, đồ dùng, dụng có nhiễm virus, phương tiện vận chuyển, thực phẩm chế biến từ lợn nhiễm bệnh,...
Người là một trong những tác nhân khiến bệnh phát tán, tuy nhiên bệnh không có khả năng lây sang người.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.