Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2016 | 9:13

Ma túy mới núp bóng thú chơi lạ đang đầu độc giới trẻ

Một số chất gây nghiện núp dưới dạng trò chơi như bóng cười, tem giấy xâm nhập vào giới trẻ khiến ai lỡ dùng thường bị mê mẩn.

Đã thành thói quen, cứ đến cuối tuần là Nguyễn Quang Hùng, sinh viên trường Đại học Xây dựng (Hà Nội) lại hẹn bạn bè đến quán karaoke trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) để hát hò và dùng bóng cười xả tress sau một tuần học hành căng thẳng.

Hùng chia sẻ: “Mỗi lần thổi bóng, mọi lo âu hầu như tan biến, tinh thần hưng phấn, sảng khoái. Em dùng bóng cười được 5 - 6 tuần nhưng chưa thấy bị ảnh hưởng gì. Em chỉ dùng tuần/lần, em nghĩ nếu không dùng thường xuyên hằng ngày thì chắc không sao”.

Những thanh niên tìm đến bóng cười để giải tỏa căng thẳng như Hùng ngày càng nhiều. Đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, nhiều quán cà phê, karaoke… sẵn sàng cung cấp bóng cười cho những khách hàng có nhu cầu với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/quả. Vì không bị cấm, người dùng có thể dễ dàng mua bóng cười ở nhiều nơi, thậm chí ngồi nhà gọi điện là có người mang đến.

ma tuy moi nup bong thu choi la dang dau doc gioi tre hinh 0
Bóng cười nguy hại không kém gì ma túy

Người bán luôn quảng cáo bóng cười không gây hại, nhưng theo các bác sĩ chỉ cần dùng một quả bóng cười là người dùng có cảm giác như dùng nhiều chất hướng thần khác. Anh Phạm Văn T, một người đang cai nghiện tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, dùng bóng cười phê như phê thuốc lắc, làm cho mình hưng phấn nhưng dùng nhiều sẽ bị đãng trí, trì trệ, tâm tính thay đổi, làm rối loạn giấc ngủ và nếu không sử dụng nữa có cảm giác thèm như thèm thuốc phiện.

Bóng cười du nhập vào Việt Nam từ năm 2010, nhưng gần đây nó đang trở thành cơn sốt của giới trẻ. Bóng cười là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O). Chất N20 khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, gây cười. Người chơi ngậm vào đầu quả bóng hít khí trong đó rồi thổi ngược ra cho quả bóng to lên, việc này lặp lại 4 - 5 lần sẽ khiến người chơi có trận cười thả phanh.

Theo quy định của pháp luật, N2O không nằm trong danh mục hóa chất đặc biệt cần quản lí nghiêm ngặt, không phải chất ma túy, vì vậy, bóng cười được bán công khai.

Nguy hại không khác gì ma túy

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, khí N2O là khí gây mê tác động đến thần kinh. Nếu lạm dụng thì thần kinh bị tác động, kích thích liên tục gây mỏi mệt cho hệ thần kinh, gây hiện tượng lờ đờ, ngơ ngơ dở thức dở ngủ làm cho thần kinh ngoại biên cũng như thần kinh thực vật giảm hoạt động, bị trơ hoặc mệt mỏi.

Khi sử dụng ở nồng độ thấp, khí gây cười cũng ảnh hưởng đến nhận thức, làm giảm tầm nhìn và thính giác. Việc hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy… Nếu những người mắc bệnh về tim mạch hay hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp hít phải N2O lâu có thể dẫn tới ngừng thở.

Không chỉ bóng cười mà tem giấy hay còn gọi là “bùa lưỡi” cũng đang len lỏi vào giới trẻ. Nguy hại là tem giấy được bày bán ngay ở cổng trường học nhắm tới lứa tuổi học sinh còn chưa nhận thức hết được những nguy hại của loại ma túy mới này. Tem giấy cũng rất dễ sử dụng, chỉ cần ngậm vào miệng, chất ở giấy sẽ tan ra khiến tinh thần sảng khoái, cơ thể hưng phấn. Lý do là tem giấy có tẩm chất LSD gây ảo giác mạnh, thuộc nhóm kích thích.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Tuấn , Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, đây là loại ma túy cực kỳ nguy hiểm. LSD gây loạn thần rất nhanh, sử dụng nhiều lần sẽ gây phụ thuộc về tâm thần, cơ thể. Khi không có, người dùng rơi vào trạng thái trầm cảm, mệt mỏi, biểu hiện thèm khát sử dụng.

Trước tình hình tem giấy len lỏi vào trường học, ngành giáo dục đã yêu cầu các trường tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, trong đó, đặc biệt lưu ý xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy, đặc biệt là những ma túy mới.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng cho rằng, với những chất gây nguy hại cho sức khỏe, cần có những văn bản pháp luật đưa ra những quy định rõ ràng để quản lý. Căn cứ trên văn bản pháp luật, các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm minh.

Bác sĩ An nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền: “Một số chất gây nghiện mới đang bị một số người tuyên truyền sai lệch trên các mạng xã hội, gây hiểu nhầm, vì vậy, chúng ta cần phải tuyên truyền cho đúng để người dân nhận rõ tác hại của loại ma tuý mới này”./.

Minh Thư/Báo TNVN
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top