Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016 | 4:17

Mở bán Dự án Khu đô thị Đại Phước Center City

Theo thông tin từ Công ty CP Địa ốc Kim Oanh, ngày 14-5 sắp tới, công ty sẽ chính thức mở bán dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Đại Phước Center City tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án có mức giá từ 390 triệu đồng/nền.

Đại Phước Center City có quy mô 7,17 ha, bao gồm 302 nền nhà phố, biệt thự diện tích từ 82,5 – 238,3m2 và các tiện ích như trường học, công viên, khu thể thao giải trí… tọa lạc ngay mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Lý Thường Kiệt, kết nối trực tiếp với QL.51 và đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Ở vị trí này, từ Đại Phước Center City cũng chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển đến Sân bay quốc tế Long Thành, TP. Nhơn Trạch và đô thị mới Long Thành. Xung quanh dự án là hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, sắp tới còn có thêm tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, đường liên cảng nối với Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, đường Mỹ Phước - Tân Vạn – Nhơn Trạch,…

Phối cảnh dự án Khu đô thị Đại Phước Center City về đêm

Theo định hướng phát triển không gian đô thị Nhơn Trạch, Đại Phước Center City sẽ nằm trong khu vực quy hoạch dải đô thị vành đai với các khu chức năng gồm trung tâm hành chính mới, trung tâm thương mại dịch vụ, công viên giải trí, đồng thời sẽ phát triển các khu du lịch sinh thái và đô thị du lịch,... Ngay thời điểm này trong khu vực Đại Phước Center City tọa lạc cũng đã xuất hiện nhiều khu đô thị sinh thái quy mô lớn như Six Senses Saigon River, Đại Phước Lotus, Đông Sài Gòn… tích hợp hàng loạt tiện ích dịch vụ hiện đại để phục vụ nhu cầu của hàng chục ngàn doanh nhân, chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp lân cận. Đặc biệt, do nằm trong khu dân cư hiện hữu sầm uất nên Đại Phước Center City cũng được thừa hưởng nhiều tiện ích như trường học, bệnh viện, chợ, công viên, trung tâm hành chính,...

Được biết, hiện nay, cơ sở hạ tầng của dự án Đại Phước Center City đã hoàn thiện với các tuyến đường nội bộ trải nhựa rộng từ 12 – 21m, hệ thống điện và cấp - thoát nước,...

Tại lễ mở bán, khi các khách hàng giao dịch thành công sẽ được tặng ngay từ 5 – 10 chỉ vàng và có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng giá trị 160 triệu đồng và bao gồm nhiều phần quà hấp dẫn như xe máy, tivi, laptop,…

Trong khuôn khổ lễ mở bán, Quỹ từ thiện Kim Oanh cũng tiến hành trao tặng 1 căn nhà tình thương cho người nghèo tại xã Đại Phước với kinh phí 50 triệu đồng và 50 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học trị giá 32,5 triệu đồng. Quỹ từ thiện Kim Oanh sẽ chính thức ra mắt hoạt động vào ngày 15-5-2016 với tổng ngân sách dành cho năm 2016 lên đến hơn 6,5 tỉ đồng.

Trường Sơn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top