Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2018 | 9:16

Món quà độc đáo “3 trong 1” gây “sốt” thị trường Tết

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều người vẫn đang đắn đo không biết tìm món quà sao cho “độc và lạ,” vừa có ý nghĩa thiết thực và sang trọng để làm quà Tết dành tặng đối tác, bạn bè, người thân. Nắm bắt tâm lý của người mua, các cửa hàng kinh doanh quà tặng “tung” ra nhiều sản phẩm mới lạ.

Thị trường quà Tết năm nay có sự tham gia của Saffron.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên thị trường, các cửa hàng quà tặng đã bày bán phong phú những set quà Tết truyền thống. Những set quà như giỏ bánh kẹo, rượu ngoại nhập, hoa quả sấy khô, các sản phẩm mạ vàng… được bán chạy hơn hẳn những ngày thường. Giá của các set quà Tết năm nay dao động từ 500.000 đồng đến hơn chục triệu đồng/set tùy loại.

Tuy nhiên, món quà được đánh giá là “độc và lạ” đang “gây sốt” dịp này phải kể đến là sản phẩm Saffron (hay còn gọi là nhụy hoa nghệ tây sấy khô). Đây là sản phẩm khá mới mẻ với người tiêu dùng Việt, tuy nhiên nó được đánh giá đang là một trào lưu mua sắm hiện nay.

Chị Đinh Ngọc Hà, quản lý cửa hàng quà tặng tại 66 Trần Xuân Soạn, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua mặt hàng Saffron được rất nhiều khách hàng đặt mua. “Sản phẩm là món quà "3 trong 1" bởi Saffron vừa tốt cho sức khỏe, vừa có tác dụng làm đẹp và vừa được xem là loại gia vị cho món ăn thêm đặc biệt. Người mua có thể dùng để pha trà thưởng thức và đãi khách ngày Tết, cũng có thể làm mặt nạ đắp mặt làm đẹp hoặc pha chế tạo màu và mùi vị cho món ăn thêm đặc sắc hơn,” chị Ngọc Hà chia sẻ.

Thị trường quà Tết đang rất sôi động với nhiều sản phẩm độc đáo.

Chị Ngọc Hà cũng cho biết, Saffron được đặt trong các hộp trang trọng, nhìn rất bắt mắt, bao gồm các lọ saffron nhỏ, to đủ kích cỡ cho người mua lựa chọn và kèm theo là dụng cụ để nghiền saffron rất sang trọng, các lọ hoa hồng Ba Tư  sấy khô thơm nức và tinh tế… Giá của các set quà Saffron cũng rất đa dạng, dao động từ 450.000/hộp đến hơn 10 triệu đồng/set tùy mẫu.

Vừa chọn cho mình được một set quà Saffron trong hộp sang trọng khá ưng ý, anh Nguyễn Sỹ Khánh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Món quà Tết có tầm ảnh hưởng rất lớn đến việc tạo ấn tượng cũng như tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với đối tác của mình. Chính vì vậy, tôi đã rất cân nhắc để lựa chọn cho mình một sản phẩm thật độc đáo, mới lạ để tặng vào dịp Tết này. Đây có lẽ là món quà mà tôi tâm đắc nhất vì từ trước đến nay nó chưa hề được bán ở Việt Nam.”

Đồng quan điểm, chị Phạm Thị Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) tiết lộ: “Tôi muốn tìm 1 loại sản phẩm tốt - quý nhưng phải mới lạ và độc đáo, để món quà của mình trở nên nổi bật, ấn tượng và không "đụng" với ai ... Và Saffron chính là món quà mà tôi đang tìm kiếm".

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Saffron được mệnh danh là “vàng đỏ” bởi mức giá quá cao và có những công dụng tuyệt vời về mặt sức khỏe, làm đẹp. Saffron giúp da mịn màng, làm giảm sắc tố và các đốm đen, cải thiện lưu thông máu khiến làn da trở nên hồng hào và sáng hơn. Đồng thời, nó còn được sử dụng trong y học cổ truyền giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh như: ung thư, trầm cảm, cao huyết áp, Alzheimer, giảm thị lực, mất ngủ; ngoài ra, nó còn giúp phòng chống lão hóa và kháng viêm hiệu quả…

Đại điện đơn vị tiên phong trong việc đưa Saffron về Việt Nam theo con đường chính ngạch, bà Vũ Thanh Hòa, Giám đốc Công ty Saffron Việt Nam cho biết, cho đến thời điểm này, doanh số bán hàng Saffron vẫn không ngừng tăng lên.

“Dự kiến, càng gần sát dịp Tết lượng khách mua sẽ tăng gấp 2-3 lần so với hiện nay, thậm chí là ‘cháy hàng’ vì chủ yếu là khách mua biếu tặng với số lượng lớn,” bà Vũ Thanh Hòa nói.

Bên cạnh sản phẩm Saffron mới lạ này, còn rất nhiều quà tặng truyền thống được bày bán các siêu thị, các cửa hàng cũng nhộn nhịp người mua. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng cho biết, người tiêu dùng nên chọn mua sớm để chọn được hàng đẹp, chất lượng và tránh tình trạng “cháy hàng” hay “đội giá” khi cận Tết.

Khánh Nguyên

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top