Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 | 15:38

Một hộ nuôi heo khiến hơn 60 hộ nín thở vì mùi hôi thối tại Bình Định

Một hộ dân ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh nuôi heo với số lượng đàn lớn khiến hơn 60 hộ dân trong thôn phải chịu đựng mùi hôi thối từ phân heo. Nhiều năm nay những hộ dân ở đây hàng ngày phải nín thở sống chung với nạn ô nhiễm môi trường.

Dân nín thở vì mùi hôi thối

Anh Đoàn Thái Can cùng nhiều hộ dân khác trong thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh đã có đơn gửi đến Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh về hộ ông Nguyễn Văn Viên sinh sống trong thôn nuôi heo khoảng 5 năm nay với số lượng đàn lớn, xả thải phân heo gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân có nhà ở trong thôn gần khu trại heo.

Việc này, người dân đã phản ánh nhiều lần lên chính quyền địa phương cấp huyện, xã nhưng không được giải quyết, trong khi mùi hôi thối họ phải nín thở chịu đựng hằng ngày trong từng bữa cơm, giấc ngủ và những sinh hoạt khác ngày một tăng lên, bởi mức độ tái đàn và nuôi nhốt heo của hộ ông Nguyễn Văn Viên càng tăng lên không có dấu hiệu giảm đàn và khắc phục mùi hôi thối.

 

on1.jpg
Trại nuôi heo của ông Nguyễn Văn Viên tại thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

 

Đặc biệt, trong thời điểm người dân ở nhà để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của chính quyền địa phương thì họ đều ở nhà, chỉ khi nào ra đồng sản xuất hoặc đi chợ họ mới ra ngoài đường, còn phần lớn thời gian trong ngày đều ở nhà cũng là bấy nhiêu thời gian họ phải hứng chịu mùi hôi thối phân heo theo gió thốc vào nhà giữa mùa nắng nóng.

Chị Nguyễn Thị Băng Tuyền ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh cho biết: Hộ ông Nguyễn Văn Viên xả thải phân heo không theo một giờ nhất định trong ngày, cả sáng, trưa, tối cứ đến bữa cơm của gia đình là mùi phân heo bốc lên không ăn cơm được vì quá thối. Phân thải chủ yếu phân heo tươi cùng với nước bẩn làm tăng thêm mùi hôi thối.

Chị Bùi Thị Lệ Thu ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh bức xúc: Ông Nguyễn Văn Viên nuôi heo với quy mô lớn, mỗi lần xuất chuồng từ 20 đến 30 con heo thì làm sao không hôi thối. Nhà tôi toàn trẻ nhỏ, ngửi mùi phân hôi thối người lớn còn không chịu được huống chi trẻ con.

Sẽ kiểm tra nguồn gốc sử dụng đất

Trại nuôi heo của ông Nguyễn Văn Viên nằm cách khu dân cư khoảng chừng hơn 50 m, trong khu vực đất trồng keo. Ngoài vị trí trại heo cũ, ông Viên đã xây xong khu trại heo mới cách trại heo cũ khoảng chừng 10 m cũng nằm trong khu vực đất trồng keo, bao xung quanh bằng dây thép gai không ai có thể vào trại nuôi heo.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh cho biết: UBND xã đã cử cán bộ địa chính đi kiểm tra thực tế và mời hộ ông Nguyễn Văn Viên lên cam kết thực hiện khắc phục môi trường bằng các chế phẩm vi sinh để giảm mùi hôi thối, đảm bảo vệ sinh chuồng trại không làm ảnh hưởng môi trường xung quanh.

 

on2.jpg
Quy mô trại heo nằm trên khu đất hàng nghìn m2 đất trồng keo

 

“Qua kiểm tra hồ sơ chăn nuôi thì hộ ông Viên chỉ mới có Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND huyện Vân Canh cấp ngày 5/4/2019 nhưng chưa đăng ký hộ chăn nuôi theo quy định và khi kiểm tra thì hầm bioga chưa đậy kín nên gây phát tán mùi hôi thối, Tổ kiểm tra yêu cầu ông Viên đậy kín hầm bioga và sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý mùi hôi, thường xuyên vệ sinh chuồng trại. Nếu không khắc phục thì UBND xã sẽ có biện pháp xử lý” ông Vinh tiếp lời.

Đề cập vấn đề trại heo nằm trong khu vực đất trồng keo là đất trồng cây lâu năm lại xây dựng chuồng trại heo kiên cố có sức chứa hàng chục con heo với diện tích hàng ngàn m2, thì ông Nguyễn Xuân Vinh thông tin thêm: Bước đầu UBND xã mới kiểm tra việc nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND xã cũng đã có kế hoạch kiểm tra lại nguồn gốc đất xây trại heo trên đất trồng cây keo để có hướng xử lý tiếp theo. Nếu hộ ông Nguyễn Văn Viên vi phạm về lĩnh vực đất đai sẽ phải bị tháo dỡ trại heo trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng mục đích sử dụng đất và sẽ kiểm tra việc xây dựng thêm trại heo mới bên cạnh trại heo cũ.

Đưa công nghệ cao vào chăn nuôi lợn

Ap dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi lợn nhưng trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp (thôn Tam Quang, xã Yên thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã thu được "quả ngọt" vượt trội hơn so với mô hình chăn nuôi chuồng hở trước đây.

Năm 2019, khi dịch tả lợn châu Phi "tấn công", đàn lợn của gia đình ông bị mắc bệnh và chết như ngả rạ. Tổng khối lượng tiêu hủy lên đến hơn 10 tấn lợn hơi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sau khi "bão" dịch tả lợn châu Phi qua đi, ông Tiệp lên kế hoạch sửa sang lại chuồng trại, hướng tới chăn nuôi bền vững, kiểm soát dịch bệnh. 

Được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, ông Tiệp đã mạnh dạn bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để đầu tư và xây dựng lại trang trại chăn nuôi lợn rộng 600m2 với 10 ô nuôi.

Theo đó, toàn bộ trang trại được xây dựng theo kiểu chuồng kín, sử dụng các trang thiết bị hiện đại, có lắp đặt hệ thống thông gió làm mát, hệ thống cấp nước tự động, camera giám sát đàn lợn nuôi…

Được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, ông Tiệp đã mạnh dạn bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để đầu tư và xây dựng lại trang trại chăn nuôi lợn rộng 600m2 với 10 ô nuôi.

 

on333.jpg
Công dụng của nền đệm lót sinh học là giúp khử mùi chất thải của lợn an toàn với môi trường

 

Theo đó, toàn bộ trang trại được xây dựng theo kiểu chuồng kín, sử dụng các trang thiết bị hiện đại, có lắp đặt hệ thống thông gió làm mát, hệ thống cấp nước tự động, camera giám sát đàn lợn nuôi…

Ông Tiệp cho biết, ưu điểm của mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi lợn là hạn chế được dịch bệnh tấn công, môi trường xung quanh chuồng nuôi không bị ô nhiễm, tiết kiệm được nguồn nước do đàn lợnkhông phải tắm. Hơn nữa, đàn lợn có sức đề kháng cao, ăn tốt, ngủ khỏe.

Ông Tiệp cho biết thêm, công dụng của nền đệm lót sinh học là giúp khử mùi chất thải của lợn, đồng thời thúc đẩy nhanh tốc độ hoai mục trở thành phân hữu cơ không mùi, giúp ích cho cây trồng. Sau mỗi lứa nuôi, cần dọn dẹp sạch đệm lót và làm mới nền sinh học trước khi vào nuôi lứa lợn mới.

Thời gian qua, để đảm bảo an toàn cho trang trại lợn, gia đình ông Tiệp thực hiện "cấm trại", không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi. Toàn bộ công nhân ăn uống, sinh hoạt trong khu vực trang trại…

Phân tích thêm về những lợi ích mang lại từ mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi, ông Ninh Văn Hiểu - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nam Định  cho hay: Mô hình nuôi lợn mới lạ này có ưu điểm vượt trội. Đó là hiệu quả kinh tế, cụ thể giảm thiểu thiệt hại và giảm chi phí trong việc phòng chống bệnh dịch thông qua kiểm soát được nguồn nước và chất thải; 

Chăn nuôi lợn kiểu mới này giảm 70 - 80% nước do không phải tắm cho đàn lợn, qua đó giảm chi phí tiền điện; tăng giá trị sản phẩm. Tạo thêm nguồn thu nhập cho người chăn nuôi thông qua việc cung cấp nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ cho ngành trồng trọt.

Hai là hiệu quả xã hội và môi trường, theo đó giảm tối đa mùi hôi thối; khí độc trong chuồng nuôi hầu như không còn; tạo môi trường sống tốt, không ô nhiễm. Vì vậy, cải thiện được môi trường sống cho người lao động.

Không phải thay dọn phân và rửa chuồng trong suốt quá trình nuôi, do đó giảm tối đa nhân công dọn chuồng, lượng nước và lượng điện dùng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm thịt lợn có chất lượng tốt; người chăn nuôi được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, nâng cao kiến thức chăn nuôi.

 

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Hôm nay (27/4), trong khuôn khổ Lễ Hội mùa hè Sapa năm 2024, du khách thích thú hoà mình vào nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại nhiều tuyến phố trung tâm của thị xã Sapa (Lào Cai).

  • Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.

  • Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Top