Trong lúc tắm biển, một học sinh lớp 3 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra xa và tử vong.
Ngày 21/5, thông tin từ UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 3 tử vong.
Theo đó, vào chiều 20/5, một nhóm khoảng 8 học sinh rủ nhau xuống tắm ở bãi biển xã Phú Hải, không may gặp dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra xa.
Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã kịp thời ứng cứu và đưa được một số học sinh vào bờ an toàn. Riêng em Trần V. (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Phú Hải) bị nước cuốn trôi và mất tích.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương sau đó đã huy động người và phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân. Đến tối khuya cùng ngày, thi thể của em V. được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 150 m.
Từ ngày 8/5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm làm 4 học sinh tử vong, tạo sự lo lắng, bất an cho gia đình và xã hội.
Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.