Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020 | 14:25

Một triệu ly sữa chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt 1 triệu ly sữa trao tặng tới các y, bác sĩ và người bị cách ly tại các khu vực cách ly tập trung trên cả nước

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng 10/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận từ Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt 1 triệu ly sữa trao tặng tới các y, bác sĩ và người bị cách ly tại các khu vực cách ly tập trung trên cả nước.

Quang cảnh buổi tiếp

Tiếp nhận món quà và tấm lòng của Tập đoàn TH  và Quỹ Vì tầm vóc Việt, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, nghĩa cử cao đẹp này thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc ta, trong lúc hoạn nạn, gian khó luôn có sự sẻ chia của các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, có tấm lòng của hàng triệu người Việt Nam hướng về.

Khẳng định thành công của giai đoạn 1 chống dịch Covid-19 chính là nhờ vào sự sẻ chia của toàn xã hội, sự đồng tâm, hiệp lực của đội ngũ bác sĩ, y tá, cán bộ công chức, sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch của toàn thể nhân dân, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã trực tiếp xuống địa bàn khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế cùng chung tay hỗ trợ các cơ sở y tế trang thiết bị để phục vụ chống dịch hiệu quả, an toàn.

“Điều đó đã lan tỏa những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khi luôn đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành và nhân dân cả nước cùng chống dịch. Đây là sự động viên, khích lệ to lớn đối với cán bộ ngành y tế và nhân dân trong giai đoạn quyết tâm chống dịch như hiện nay”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ.

 

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, bước vào giai đoạn 2, “cuộc chiến” chống covid-19 trở nên khó khăn và cam go hơn. Hơn lúc nào hết cần sự đồng lòng, chung sức của từng cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể xã hội để sát cánh cùng Chính phủ, các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ, với sự chung tay của các doanh nghiệp như Tập đoàn TH khi đồng hành cùng Chính phủ chống dịch đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp. Đây cũng là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với cán bộ ngành y tế, động viên người dân đang chống dịch đồng lòng và giúp họ yên tâm hơn.

“Để phòng chống dịch bệnh, ngoài khuyến cáo đeo khẩu trang, hạn chế ra nơi đông người, một biện pháp nữa cũng hết sức quan trọng là đảm bảo sức khỏe, đảm bảo sự đề kháng của cơ thể. Chính vì vậy chương trình 1 triệu ly sữa của Tập đoàn TH là hoạt động thiết thực nhất, hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt là các y bác sĩ, làm việc trong các cơ sở cách ly tập trung có sức khỏe tốt hơn.” Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tin tưởng rằng, tấm lòng và hình ảnh này sẽ lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp, đơn vị chung tay cùng Chính phủ và nhân dân đoàn kết “chống dịch như chống giặc”.

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ

Tại buổi trao tặng, bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt chia sẻ, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, Tập đoàn TH đã quyết định trao tặng 1 triệu ly sữa tươi tới các y, bác sĩ, cán bộ và người bị cách ly đang tích cực phòng chống dịch tại các khu vực cách ly tập trung. Không chỉ thể hiện tấm lòng của mình đối với các lực lượng chống dịch và người dân tại Việt Nam, Tập đoàn TH cũng thể hiện tinh thần hữu nghị quốc tế khi đã trao tặng 240 nghìn ly sữa cho các bệnh nhân và y, bác sĩ đang chiến đấu với virus Corona tại tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc).

Bà Trần Thị Như Trang bày tỏ, với sự đồng hành và tiếp nhận của UBTƯ MTTQ Việt Nam, 1 triệu ly sữa này sẽ giúp hỗ trợ phần nào trong công tác phòng chống dịch Covid -19. Và Tập đoàn TH cam kết sẽ không chỉ trao đi 1 triệu ly sữa mà cán bộ, nhân viên tập đoàn sẽ sát cánh cùng UBTƯ MTTQ Việt Nam để thực hiện chương trình ý nghĩa này, cũng như sẵn sàng chung sức với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để chiến thắng dịch Covid-19.

 

 

 

 

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top