Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2022 | 20:32

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn hecta lúa đông xuân ở TT- Huế nguy cơ bị mất trắng

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng với thủy điện xả nước, khiến hàng ngàn hecta lúa đông xuân thời kỳ làm đòng, chuẩn bị trổ đại trà cùng hoa màu ở tỉnh Thừa Thiên- Huế bị ngập úng nặng và có nguy cơ bị mất trắng.

1.jpg
 Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn hecta lúa đông xuân ở Thừa Thiên-Huế bị ngập úng nặng nề.

 

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, nhiều ngày qua ở Thừa Thiên- Huế xảy ra đợt mưa kéo dài, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn kéo dài, khiến các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền, A Lưới, hồ thủy lợi Tả Trạch phải điều tiết nước qua tràn và tuabin.

Ông Hoàng Chiến, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thành (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc), cho biết, mưa lớn nước dâng cao đã gây ngập úng hơn gần 300ha lúa đông xuân thuộc khu vực nội đồng của Hợp tác xã. Nếu tình trạng ngập úng này kéo dài 4 – 5 ngày nữa thì diện tích nguy cơ mất trắng hoàn toàn.

2.jpg
 Nhiều diện tích lúa bị ngập sâu lâu ngày và nguy cơ bị hư hại nặng.

 

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quảng Điền Ngô Văn Dinh, toàn huyện có hơn 3.500 ha lúa vụ đông xuân đang thời kỳ trổ bông bị lũ trái vụ nhấn chìm, trong đó 2.391ha ngập hoàn toàn, nguy cơ hư hại nặng. Huyện Quảng Điền cũng có 331/727ha nuôi thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Cùng với việc đắp đập khơi thông kênh mương, hiện Quảng Điền đã huy động tất cả các trạm bơm, máy bơm dầu hoạt động hết công suất để tiêu úng cứu lúa.

4.jpg
Chính quyền địa phương và người dân tích cực đắp đập ngăn nước cứu lúa.

 

Ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết, toàn huyện  có  3.658 ha lúa bị ngập úng, đổ ngã; 213 ha lạc; 434 ha sắn, 384 ha đậu đỗ, dưa  và 34,7 ha nuôi tôm đầm phá cũng đang bị ngập úng nặng.

Quốc lộ 49 B đoạn qua địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình,… bị ngập nhiều đoạn, mức ngập sâu nhất khoảng 0,7 m. Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Xuân bị ngập úng một số điểm, mức ngập sâu nhất 0,5 m. Tỉnh lộ 17 đoạn thị trấn Phong Điền đến xã Phong Mỹ và Tỉnh lộ 6 đoạn từ thị trấn Phong Điền đến xã Phong Hòa: nước ngập 0,5 - 0,7 m. Nhiều tuyến đường liên thôn, trục thôn các xã ngập cục bộ…; hệ thống kênh mương và đê bao tại các ô bị ngập sâu.

5.jpg
 Các trạm bơm cũng hoạt động hết công suất để tiêu úng cho ruộng đồng.

 

Còn tại thị xã Hương Thuỷ, theo thống kê sơ bộ, hơn 1.700ha lúa ở các xã, phường: Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Dương, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Phù chìm trong nước. Ngoài ra, 1,5km đê bao ở xã Thủy Phù, 700m đê bao ở phường Thủy Dương và 350m đê bao ở phường Thủy Phương sạt lở nghiêm trọng. Hiện, chính quyền địa phương đang cùng người dân khẩn trương gia cố các đê đập chống tràn.

Nhằm cứu lúa đổ, hạn chế thiệt hại năng suất, sản lượng, chính quyền địa phương Thừa Thiên- Huế đang huy động lực lượng, máy móc khẩn trương tháo nước các vùng đồng ruộng bị ngập sâu để cứu lúa. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cơ động về địa phương phối hợp với người dân tổ chức đắp đê, ngăn lũ cứu lúa sản xuất nông nghiệp cho người dân.

6.jpg
 Nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên-  Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trên địa bàn đã xảy ra mưa to và rất to trên diện rộng, gây ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nặng nề giao thông qua lại. Toàn tỉnh hiện có hơn 28.000 ha lúa đang thời kỳ trổ bông, trong đó hơn một nửa diện tích bị gãy đổ và ngập úng, hư hại. Trước đó, một trận lốc xoáy quét qua xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) làm 4 người bị thương, 27 nhà tốc mái, chìm 7 ghe thuyền.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên-  Huế, đây là đợt mưa có lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa. Do đó, đề nghị theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, bản tin cảnh báo, dự báo, chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra, lũ quét, sạt lở đất, có các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị.


 

 

T.Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top