Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 7/9 đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều nơi bị ngập sâu và bị chia cắt.
Thông tin từ Văn phòng thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm 7/9 cho đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo ở khu vực đồng bằng ven biển và phía Nam tỉnh từ 60 đến 170 mm, các khu vực khác từ 20 đến 60 mm.
Tại huyện miền núi Như Xuân, các đợt mưa lớn đã làm Tỉnh lộ 520B vào các xã vùng núi của huyện bị ngập nhiều đoạn, gây chia cắt và cô lập nhiều thôn, bản. Đến nay, bản Thanh Sơn (xã Thanh Hòa) đã bị cô lập với các địa phương lân cận do mưa lớn, gây ngập sâu các tuyến đường vào bản.
Mưa lớn kèm lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm ngập sâu nhiều đập tràn trên tuyến tỉnh lộ 520B, khiến cho các xã Thanh Hòa, Thanh Quân, Thanh Lâm, Thanh Phong tạm thời bị chia cắt với trung tâm huyện.
Tại các đập tràn nước lũ ngập sâu, chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông qua đập tràn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Trên địa bàn huyện Như Thanh, đã có 100,8 ha lúa bị thiệt hại, trong đó 56,3 ha bị ngập và 44,5 ha bị đổ, khoảng 2,1 ha rau màu và ngô trên địa bàn huyện cũng bị ngập và hư hại.
Tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, nhiều thôn trên địa bàn bị chia cắt và cô lập do mưa lớn. Ở xã Xuân Khang bị có 7 thôn đều bị ngập nặng, với hơn 1.000 hộ dân trong đó có 5.000 nhân khẩu bị chia cắt và cô lập. Tất cả các con đường tràn qua khe Đồng Hơn nối vào 7 thôn của xã Xuân Khang đều ngập sâu trong nước. Do vậy, chính quyền xã đã thành lập chốt tại 7 điểm đường để cảnh báo và ngăn không cho người dân đi qua để tránh nguy hiểm và tai nạn đáng tiếc.
Mực nước trên sông Yên chảy qua địa bàn huyện Nông Cống, tính đến 17 giờ ngày 8/9 ở mức 2,4 m, trên mức báo động 1 là 0,4 m. Cảnh báo mực nước sông Yên có khả năng đạt mức báo động 2 và trên mức báo động 2 nếu mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra.
Đến sáng nay, 9/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh đã làm ngập đường tràn tại 7 vị trí trên các tuyến đường tỉnh thuộc các huyện Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, bị ngập từ 0,35m đến 1,1m, gây tắc đường tại nhiều vị trí.
Trong khi đó, tại các huyện vùng cao của Thanh Hóa như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh cũng có mưa to, nước lũ trên sông, suối ở các địa phương này đang dâng cao. Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần sớm di chuyển tới khu vực an toàn để tránh trú.
Văn phòng Thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra cảnh báo từ ngày 8 đến ngày 12/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa có thể đạt từ 50 đến120 mm.
Do vậy, chính quyền các địa phương, các ngành liên quan và các công ty khai thác công trình thuỷ lợi cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Ngành giao thông vận tải phối hợp với các địa phương và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kiểm soát, hướng dẫn giao thông và cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.