Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 | 8:40

Mưa lớn nhiều xã miền núi tại Hà Tĩnh đang bị cô lập

Do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp, gió Đông Bắc, từ chiều tối 14/10 đến sáng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nặng ở một số địa bàn...

Theo ghi nhận của PV KTNT, các tuyến đường giao thông ở TP Hà Tĩnh như Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Biểu, Nguyễn Công Trứ... đều đã ngập sâu trong nước từ 40 – 60cm. Hàng trăm hộ dân dọc các tuyến đường trên cũng đang bị nước lũ đổ vào nhà, gây ngập sâu từ 30 – 40cm. Theo thông báo của cơ quan chức năng, hiện hồ Bộc Nguyên đã bắt đầu xả lũ, trong đêm nay hoặc sáng mai sẽ xả lũ hồ Kẻ Gỗ vì mực nước lên nhanh vượt lũ lịch sử năm 2010.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Hương Khê cho biết, từ 19h30’ thủy điện Hố Hô bắt đầu mở cả 3 cửa xả lũ với công suất tối đa 18.000m3/s, ngoài ra nước từ thượng nguồn tỉnh Quảng Bình đổ về lớn đang khiến mực nước tại Hương Khê vượt trên báo động III gần 40cm. Hiện đã có 8 xã bị cô lập hoàn toàn gồm: Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Phương Mỹ, Phương Điền, Hòa Hải, Hương Thủy và Hương Giang, ngoài ra một số xã khác cũng bị ngập lụt cục bộ. Đối với các tuyến đường giao thông, hiện  đường  Hồ Chí Minh nối từ Quảng Bình ra Hương Khê đã thông. Tuy nhiên, QL15 nối Hương Khê – TP Hà Tĩnh đoạn qua xóm 13 xã Hà Linh đã ngập gần 1m, phương tiện lưu thông qua đoạn đường này hoàn toàn tê liệt. “Hiện trên địa bàn chưa có thiệt hại về người nhưng với tình hình mưa đang trút xuống ầm ầm như hiện nay nhiều khả năng lũ lớn như năm 2010 sẽ xảy ra”, ông Vinh nói....

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức đỉnh; sông La, hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông Cả đang lên.

Mực nước lúc 4h ngày 15/10 trên một số sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 15,64m, trên BĐ3 2,14m; tại Hòa Duyệt 8,79m, dưới BĐ2 0,21m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,27m, dưới BĐ2 0,23m.

Dự báo lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La tiếp tục lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố xuống chậm và còn có khả năng lên lại. Đến trưa, chiều nay (15/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: - Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 3,0m, dưới BĐ1 2,4m; - Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 15,5m, trên BĐ3 2,0m; tại Hòa Duyệt lên mức 10,0m, dưới BĐ3 0,5m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống mức 10,0m, ở mức BĐ1; sông La tại Linh Cảm lên mức 5,0m, trên BĐ1: 0,5m.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Hiện Ban PCTT-TKCN huyện, thành phố đang bố trí trực 24/24, phân công cán bộ tiếp bám nắm địa bàn để chủ động di dời dân ở vùng thấp đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Đồng thời thông tin thường xuyên diễn biến mưa lũ để các địa phương và nhân dân biết, chủ động ứng phó.

Trà Giang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top