Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022 | 17:33

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho ngành Nông nghiệp Tuyên Quang

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ đêm 22/5 rạng 23/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa diện rộng gây lũ trên nhiều hệ thống sông suối, ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng, vật nuôi của người dân.

Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố của Tuyên Quang, đến cuối ngày 23/5, đã có 2 người là mẹ con bị thương, gồm: Lý Thị Hòa (SN 1992), con gái Đặng Thị Ngọc Tươi (2,5 tháng tuổi) trú tại tại thôn An Lạc, xã Phúc Ninh bị đất sạt lở vào nhà trong lúc đang ngủ, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. 

 

 Đường giao thông bị ngập.

 

 

Có ngôi 37 nhà bị sạt lở đất taluy gây thiệt hại đến nhà ở và các công trình phù trợ của người dân. Mưa lũ làm thiệt hại cho ngành Nông nghiệp Tuyên Quang gồm: 758,3ha lúa, 219,5ha hoa màu bị ngập nước; 19 con gia súc, 560 con gia cầm bị thiệt hại.

Mưa lũ đã làm sạt lở 30m kè taluy dương trên QL2 đoạn xã Trung Môn, huyện Yên Sơn; 05 tuyến đường tỉnh, đường huyện bị ảnh hưởng, ngập lụt cục bộ; đường giao thông bị sạt lở 664,5 m 3.

Ước tổng giá trị thiệt hại 3.748 triệu đồng

 Tại 2 huyện Chiêm Hoá, Sơn Dương, hơn 541ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập, cuốn trôi.

 

Ngay khi mưa lũ, thiên tai xảy ra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị ảnh hưởng nắm tình hình; chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hướng dẫn nhân dân các biện pháp, kỹ thuật chăm sóc diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản số 1792/UBND-KT ngày 23/5/2022 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống thiên tai xảy ra; khắc phục các điểm sạt lở đường giao thông….

Vào hồi 11h ngày 23/5/2022, UBND huyện Sơn Dương cũng ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn và tổ chức thu hoạch lúa vụ xuân và khắc phục các thiệt hại về nhà ở; chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hướng dẫn nhân dân các biện pháp, kỹ thuật chăm sóc diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top