Mưa, lũ những ngày qua đã khiến hơn 20.000ha lúa đông xuân bị ngập úng nặng nề, nhiều hệ thống thống thủy lợi ở Thừa Thiên- Huế bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại cho địa phương này ước khoảng 1.103 tỷ đồng.
Ngày 5/4, ông Đặng Văn Hòa, Phó Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết, mưa lũ trái vụ những ngày qua gây thiệt hại cho địa phương ước tính khoảng 1.103 tỷ đồng.
Mưa, lũ đã làm 20.000/28.000ha lúa đông xuân ở Thừa Thiên- Huế bị ngập úng, trong đó hơn 12.000ha ngập trên 70%; hàng ngàn hecta hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản,… cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đê đập, hệ thống kênh mương nội đồng bị dòng chảy nước lũ tràn qua gây hư hỏng nghiêm trọng.
Trong đó, diện tích lúa thiệt hại khoảng 694,5 tỷ đồng; rau màu các loại khoảng 197,6 tỷ đồng; cây sắn khoảng 15,8 tỷ đồng; cây sen khoảng 7,9 tỷ đồng; ngô và mía khoảng 1,76 tỷ đồng; lạc khoảng 17,9 tỷ đồng... Mưa, lũ trái cũng đã khiến 2 người tỉnh ở Thừa Thiên- Huế bị chết.
UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo các địa phương, các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp huy động toàn bộ máy bơm, tổ chức tiêu úng ngay sau khi nước rút để cứu lúa, hoa màu; kiểm tra xác định cụ thể mức độ thiệt hại và khắc phục hậu quả, đặc biệt đối với các công trình đê bao nội đồng, các cống qua đê... lập kế hoạch sửa chữa kịp thời để cấp nước phục vụ sản xuất.
Để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất cho người dân, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và các bộ ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ trước mắt cho địa phương này 1.500 tấn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn, 10 tấn hạt giống rau và 5 tấn giống ngô, 2.000 tấn gạo để hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai.
Đề xuất Trung ương hỗ trợ đối với cây trồng theo cơ chế và nguồn lực quy định tại Nghị định 02/2017 (70% Trung ương, 30% địa phương) 30,3 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí để tiêu úng khoảng 7 tỷ đồng. Hỗ trợ 100 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa các công trình dân sinh, thủy lợi, đê điều phục sản xuất.
Về lâu dài, sớm triển khai đầu tư xây dựng hồ Ô Lâu Thượng, huyện Phong Điền; triển khai xây dựng hồ chứa nước Thủy Cam, huyện Phú Lộc; nâng cấp sửa chữa đập Thảo Long, Cửa Lác. Tỉnh này cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp hệ thống đê ven phá Tam Giang - Cầu Hai, nâng cấp hệ thống kênh mương, đê sông, đê bao nội đồng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.