Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019 | 16:34

Mưa to đến rất to trút xuống miền Bắc, 3 người mất tích ở Lai Châu

Thời tiết miền Bắc tiếp tục diễn biến xấu, có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đã có 3 người mất tích do lũ quét.

Công điện của BCĐ TƯ về phòng chống thiên tai trưa nay cho biết, có 3 người mất tích tại Mường Tè (Lai Châu) do lũ quét.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục diễn biến xấu, có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm; riêng các tỉnh vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai yêu cầu Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, địa phương triển khai một số nội dung.

Mưa to đến rất to trút xuống miền Bắc, 3 người mất tích ở Lai Châu
Lũ quét xảy ra sáng nay trên địa bàn xã Bản Hồ 

Cụ thể, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lai Châu, Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn, nhất là huy động các lực lượng tìm kiếm người bị mất tích tại huyện Mường Tè, Lai Châu.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân chủ động ứng phó.

Kiểm tra, rà soát nơi ở không an toàn, các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.

Chỉ đạo các Hội đồng thi lựa chọn các điểm thi đảm bảo an toàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bố trí các điểm sơ tán an toàn gần khu vực tổ chức thi. Đồng thời có phương án đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán; xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực thi trường hợp xảy ra thiên tai.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra, canh gác tại các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm tràn, các đoạn đường giao thông thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở, có nguy cơ xảy ra đá lăn, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn. 

Trong hôm qua và hôm nay, nhiều tỉnh thành vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Cầm (Lào Cai) 72mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) trội hơn 80mm, Nà Chì (Hà Giang) 71,2mm. Đại Từ (Thái nguyên) 77mm, Khánh Hoà (Yên Bái) 91,4mm; Sa Pa (Lào Cai) 94mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 80mm, Lục Yên (Yên Bái) 90mm…, Kỳ Lân (Tuyên Quang) có mưa rất to 104,6mm; Bảo Nhai (Lào Cai) nhiều hơn 133,4mm. Bắc Quang (Hà Giang) 150mm, Thọ Sơn (Phú Thọ) đạt mức 172,2mm; Hạ Hoà (Phú Thọ) có mưa đặc biệt với lượng 219,4mm. Tiết trời miền Bắc chuyển dịu mát, nắng nóng chấm dứt.

Mưa to đến rất to trút xuống miền Bắc, 3 người mất tích ở Lai Châu
 
Mưa to đến rất to trút xuống miền Bắc, 3 người mất tích ở Lai Châu
 

Trận lũ quét xảy ra sáng nay trên địa bàn xã Bản Hồ (huyện Sa Pa, Lào Cai) khiến 17 hộ dân bị bùn tràn vào nhà, 1 cầu treo bị đứt cáp và cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Ông Đào A Khởi, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ, cho biết: "Trận lũ quét bắt đầu vào khoảng 2h30 sáng nay. Nước lũ lên đến đỉnh điểm vào khoảng lúc 3h sáng. Nhiều diện tích hoa màu, thóc gạo, tài sản của 17 hộ dân thôn Bản Dền bị lũ cuốn trôi và hư hỏng rất nhiều, 3 ô tô bị lũ cuốn trôi khoảng 300m.

Đặc biệt, trận lũ quét làm đứt cáp của cây cầu treo dân sinh từ trung tâm xã đi thôn Bản Dền, thôn La Ve. Cáp bị đứt làm cây cầu treo lơ lửng nên 2 thôn Bản Dền, La Ve đang bị cô lập hoàn toàn".

Theo ông Khởi, sáng nay, UBND xã đang cho lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ xuống cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ bà con nạo vét bùn, quét dọn nhà cửa, tìm kiếm đồ đạc.

 

 

Minh Hải - Hoàng Hà - H.Quỳnh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top