Còn 30 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hiện tại đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân (Hà Nội) một số nhà vườn đã đưa đào ra bày bán, cho thuê. Có những cây đào rừng cả trăm tuổi, khách trả hơn 100 triệu đồng nhưng nhà vườn chưa bán.
Trên đường Võ Chí Công đào đã được một số nhà vườn bắt đầu bày bán, cho thuê.
Trao đổi với phóng viên, chị Trương Hồng Anh, ở phường Phú Thượng (Tây Hồ), cho biết, gia đình vận chuyển, tập kết đào trên đường Võ Chí Công từ cuối tháng 9. Chuyển về sớm để nhà vườn có thời gian chăm sóc, đào sẽ phát triển ổn định, tránh khi đào đang ra hoa (thời điểm đẹp nhất) mình lại đánh gốc đưa lên chậu bán cho khách, khi khách mang về chơi đào sẽ héo, chết.
Theo chị Anh, đây là cây đào rừng có tuổi thọ lên tới cả trăm năm tuổi, đẹp nhất và đắt nhất trong vườn đào nhà chị. Chị đang cho thuê với giá 120 triệu đồng, giá bán 180 triệu đồng.
Năm nay, thời tiết ổn định, ủng hộ người dân trồng đào, hứa hẹn hoa sẽ nở đúng vào Tết phục vụ khách chơi.
Theo chị Anh, gia đình chị tập kết hơn 1.000 cây, trong đó có một nửa là gốc đào rừng tuổi thọ lên tới cả trăm năm, còn lại là đào Nhật Tân. Để có được cây đào rừng (đào ăn quả) bán ra thị trường, chồng chị phải lên tận Sơn La vào các bản tìm mua. Sau khi mua về mới bắn mắt đào Nhật Tân, tạo dáng, chăm sóc khoảng 2-3 năm sau mới đưa ra thị trường bán.
Một cây đào rừng khác chị Anh đang cho thuê với giá 100 triệu đồng, bán đứt 140 triệu đồng.
Chị Anh tâm sự, đến nay, gần nửa vườn đào đã được bán, cho thuê. Khách xa khoảng 50km thì đa số họ thuê về chơi, còn các tỉnh ở miền Trung trở vào Nam khách mua luôn cả cây. Giá cho thuê đối với đào rừng dao động từ 30 đến 100 triệu đồng/cây. Nếu bán đứt giá sẽ cao hơn, có cây khách trả mua 150 triệu nhưng gia đình chưa bán.
Theo chị Anh, gia đình chị thích cho khách thuê hơn, cho thuê tuy giá có rẻ hơn nhưng sang năm lại có gốc phục vụ người khác. Cây đào đẹp là cây có dáng, thế đẹp tự nhiên, răm bông, nụ và hoa nhiều. Đặc biệt, khi khách chơi phải đủ tứ quý, hoa, nụ, lộc, quả.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.