Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2017 | 9:0

Mường La (Sơn La): Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Ba ngày sau cơn lũ dữ đi qua, nhiều bản làng ở huyện Mường La giờ chỉ còn là những bãi đất đầy bùn, đá, tan hoang.

3 ngày sau cơn lũ dữ đi qua, người dân ở xã Nặm Păm vẫn còn rất bàng hoàng, chỉ sau một đêm mà cả hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm héc ta vườn, ruộng ao giờ chỉ là những bãi đất tan hoang, đầy bùn, đá. Hàng chục hộ gia đình mất người thân.

no luc khac phuc hau qua mua lu tai muong la son la hinh 1
Các lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm qua suối cho bà con

Những nỗi đau chồng lên nỗi đau không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Trước mắt các hộ dân đã được chính quyền địa phương và cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, bố trí chỗ ở tạm, cấp lương thực thực phẩm để ổn định cuộc sống trước mắt.

Nhưng sau lũ làm thế nào để ổn định lại cuộc sống, sản xuất là cả những khó khăn bộn bề. Nặm Păm là xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ vừa qua. Cả xã có hơn 10 người chết, mất tích, bị thương; hơn 100 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa; gần một trăm héc ta ruộng bị vùi lấp.

no luc khac phuc hau qua mua lu tai muong la son la hinh 2
Đưa người bị thương mới được tìm thấy đi cấp cứu
Bốn điểm trường tiểu học của xã tại các bản Hua Nậm, Huổi Liếng, Huổi Hốc, Pá Phiêng đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Năm học mới đang đến gần mà cả trò và thầy ở Nặm Păm còn đang phải gồng mình lên chống chọi với lũ. Học sinh chưa có sách vở, quần áo, chưa có trường để học.

Cô giáo Trần thị Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nặm Păm, trăn trở: "Năm học mới đang đến gần mà trường không còn gì cả. Trong khi trường tôi lại là điểm đón tất cả các em ở vùng cao về học nội trú. Chúng tôi đang rất lo lắng".

no luc khac phuc hau qua mua lu tai muong la son la hinh 3
Những gì còn sót lại sau lũ

Ngày hôm nay, huyện tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Nhưng đường giao thông, hệ thống điện bị chia cắt khiến cho việc hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.

Chiều tối qua, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 2 bản xa nhất của xã Nặm Păm bị cô lập là Huổi Hốc, và Pá Piệng. Người dân đã được di chuyển đến chỗ ở an toàn. Lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên tình nguyện cũng đã vận chuyển tăng bo vừa bằng xe máy vừa bằng sức người đưa 15 tấn gạo, 2.000 thùng mì tôm và 500 bình nước lên các bản bị chia cắt, cô lập.

no luc khac phuc hau qua mua lu tai muong la son la hinh 4
Rất nhiều nhu yếu phẩm được các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Đến nay, Ban cứu trợ của huyện đã tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng do các tổ chức và cá nhân đến ủng hộ. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và chuyển tới người dân xã Nặm Păm và thị trấn Ít Ong 180 bộ đồ dùng gia đình, 100 lều bạt, 100 bộ đồ dùng sửa chữa nhà cửa do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.

Bà Cầm thị Chuyên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La cho biết: "Hội cũng cùng với huyện tổ chức sắp xếp, bố trí chỗ ở dân. Hội đã hỗ trợ cho các hộ gia đình 100 triệu đồng để ổn định cuộc sống trước mắt. hiện nay chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp và cá nhân để hỗ trợ đồng bào".

no luc khac phuc hau qua mua lu tai muong la son la hinh 5
Bà con tìm lại những vật dụng

Theo thống kê mới nhất, lũ quét tại huyện Mường La đã làm 12 người chết, 3 người mất tích, 10 người bị thương; 341 nhà bị thiệt hại, trong đó 211 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Lũ phá hủy nhiều tuyến đường giao thông, điện, thủy lợi, hoa màu. Ước thiệt hại tại huyện Mường La đã lên tới hơn 600 tỷ đồng.

Tại Sơn La hiện nay vẫn tiếp tục có mưa vừa và mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, Phù Yên và thành phố Sơn La. Bên cạnh khẩn trương khắc phục hậu quả, các địa phương vẫn đang tiếp tục tuyên truyền để người dân cảnh giác, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ./.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top