Dự báo nắng nóng gay gắt, hanh, khô kéo dài và có nhiều diễn biến bất thường, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao.
Liên tiếp xảy ra cháy rừng
Theo thống kê của tỉnh Hà Tĩnh được biết, Huyện Can Lộc hiện có hơn 8.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó có 6.500 hecta rừng dễ cháy. Còn tại huyện Thạch Hà, nhiều diện tích rừng có thảm thực bì khá dày, khô giòn nên có thể phát lửa bất cứ lúc nào. Các cánh rừng thông ở đây thì đan xen với khu dân cư. Đặc biệt có nhiều lăng mộ nằm sát bìa rừng, nên chỉ một chút sơ xảy là có thể xảy ra cháy rừng.
Điển hình, sáng 4/7, ông Bùi Huy Cường - phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ cháy rừng trong đêm, vụ cháy làm thiệt hại hơn 1ha rừng thông và keo.
Cụ thể, gần 12h đêm 3/7, tại khu vực thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc xảy ra vụ cháy rừng thông và keo tái sinh. Huyện Can Lộc đã điều động lực lượng dân quân tự vệ các xã lân cận, lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự huyện cùng một số đoàn thể khác với số lượng khoảng 400 người đến dập lửa.
Vụ cháy xảy ra trong đêm, hiện trường vụ cháy ở đồi thông khá dốc cộng với có gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát trên diện rộng khiến quá trình tiếp cận đám cháy gặp khó khăn. Hàng chục máy thổi đã được đưa đến hiện trường vừa tạo đường băng vừa dập lửa, cùng với việc dập lửa thủ công bằng nhánh cây nên lửa dần được khống chế.
Đến khoảng 1h30 rạng sáng 4/7, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ước tính vụ cháy đã làm thiệt hại hơn 1ha rừng thông và tràm.
Trước đó, vào ngày 28/6, tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc cũng xảy ra một vụ cháy rừng bạch đàn. UBND huyện Can Lộc đã điều động 200 người đến dập lửa. Đám cháy làm thiệt hại khoảng 1ha rừng bạch đàn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do trẻ em vào rừng đốt tổ ong bất cẩn để xảy ra cháy.
Trong công điện gửi các địa phương về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng ngày 1/7, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu trong thời gian qua, do tình trạng nắng nóng kéo dài trên phạm vi cả nước, nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng mà trọng tâm tại khu vực miền Trung, như: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế... gây thiệt hại đáng kể về rừng, môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Quốc Trị - tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - cho biết trong vài tuần vừa qua, thời tiết rất khắc nghiệt, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng cháy rừng, đặc biệt là khu vực duyên hải miền Trung không có mưa, cường độ nóng gay gắt.
Bên cạnh đó, việc sử dụng lửa dẫn đến cháy rừng như ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Đặc biệt là vụ cháy rừng ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế xảy ra lúc 11h ngày 28/6 vừa qua, đến sáng 30/6 mới được dập tắt.
Theo dự báo trong thời gian tới, thời tiết còn tiếp tục nắng nóng gay gắt, hanh, khô kéo dài và có nhiều diễn biến bất thường, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, đời sống của người dân.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; phân công lực lượng ứng trực 24/24h trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra, canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
Lên phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (2/7), ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C; khu vực Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 4/7. Từ ngày 6/7, ở Trung Bộ nắng nóng gay gắt có xu hướng dịu dần.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.