Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 | 12:15

Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2021

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2021, trong đó có tổ chức Hội chợ thương mại, chợ đêm gắn với quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu của địa phương…

Theo đó, UBND Nghệ An tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch, thương mại trong suốt mùa du lịch như: Họp báo và phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Nghệ An, trong đó có du lịch Cửa Lò. Tổ chức Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2021. Các giải thể thao cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Hội chợ thương mại, chợ đêm gắn với quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu của tỉnh Nghệ An. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu trong năm du lịch.

 

1-1617279074.jpg
Cửa Lò đã sẵn sàng chào đón du khách về "xả nhiệt" mùa hè 2021

 

Bên cạnh đó, tổ chức quảng bá du lịch Cửa Lò tại các thị trường trọng điểm gắn với kế hoạch xúc tiến, quảng bá hình ảnh của tỉnh trong cả nước và quốc tế. Đồng thời, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch. Đặc biệt là các điểm đến du lịch của Cửa Lò tạo điểm nhấn độc đáo, ấn tượng, nhằm thu hút du khách.

Đáng chú ý, trong mùa du lịch biển Cửa Lò, tập trung tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá trọng tâm: Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Nghệ An, các điểm du lịch mới, sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch Cửa Lò. Tuyên truyền về việc xây dựng môi trường du lịch Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách. Tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nâng cao ý thức về văn hóa ứng xử, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện. Tuyên truyền và cung cấp thông tin cho người dân và du khách. Tuyên truyền về điểm nhấn du lịch Cửa Lò. Tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu du lịch Cửa Lò. Tuyên truyền, khuyến cáo du khách không tham gia các hoạt động trái quy định.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về các hoạt động du lịch Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng. Ưu tiên đưa nội dung tuyên truyền về du lịch Cửa Lò vào nội dung giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh trước và trong mùa du lịch. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2021. Đồng thời, tham mưu và đôn đốc các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động theo kế hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai và tham mưu xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phối hợp UBND thị xã Cửa Lò lập danh sách khách mời tham dự khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2021 và tổ chức đón tiếp các đại biểu Trung ương về dự Lễ khai mạc.

Sở Du lịch ưu tiên tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò trong các kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò trên website Du lịch Nghệ An, trên các biển quảng cáo tấm lớn do Sở quản lý và trên các ấn phẩm du lịch của tỉnh. Chủ trì, kết nối các điểm du lịch trong tỉnh để phối hợp, tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An gắn với các địa bàn trọng điểm về du lịch như Cửa Lò, Vinh, Nam Đàn. Tổ chức khảo sát các tour, tuyến du lịch mới của tỉnh để đưa vào khai thác. Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn xây dựng các chương trình du lịch kết nối các điểm đến du lịch trong tỉnh...

 

1-1615545186.jpg
Sản phẩm OCOP trà Minh Sáng - đặc sản của huyện Anh Sơn (Nghệ An)

 

Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2021 và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao phục vụ du lịch. Ưu tiến tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại thị xã Cửa Lò, đặc biệt là các sự kiện văn hóa, giải thể thao quy mô lớn và có sức lan tỏa để thu hút khách du lịch.

 

Xuân Hà
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top