Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020 | 17:31

Nghệ An: Cách ly, điều tra dịch tễ 2 người về từ Hàn Quốc

Mẫu bệnh phẩm của 2 người có biểu hiện ho, sốt sau khi trở về từ vùng Hàn Quốc được trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nghệ An gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Theo đó, ngày 27/2, “Trung tâm vừa lấy mẫu bệnh phẩm của 2 người có biểu hiện ho, sốt sau khi trở về từ vùng dịch Daegu và Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm” – ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An cho hay.

Hiện tại, Trung tâm cũng đã thực hiện điều tra dịch tễ đối với 2 người này nhằm kiểm soát thời gian, địa điểm và số người họ đã tiếp xúc trong thời gian trở về địa phương.

 

ttxvn_2502_assean.jpgKhu vực cách ly người bệnh trở về từ vùng dịch Hàn Quốc (Ảnh minh họa)

Và ông Định cho biết, 2 trong số 9 người trở về từ Hàn Quốc xuất hiện các triệu chứng cảm, sốt. Hiện, có 1 người đang được cách ly và điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu; 1 người ở Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, 7 người nữa đang tự cách ly tại nhà riêng.

Tỉnh Nghệ An cũng đang thống kê số người trở về từ Hàn Quốc, những người này sẽ được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương cách ly tại nhà.

 

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top