Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2016 | 2:25

Nghệ An: Khởi động dự án Vinpearl Cửa Hội và cầu bắc qua sông Lam

KTNT - Sáng 26/6, tại TX. Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ động thổ dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội.

Dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư, địa điểm tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; với tổng trị giá 900 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hình thành khu khách sạn resort cao cấp 5 sao đầu tiên của Vingroup tại khu vực Bắc Trung Bộ và tại Nghệ An. Dự án sẽ thừa hưởng các tiêu chuẩn 5 sao của thương hiệu Vinpearl, được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, với hệ thống tiện ích đẳng cấp, tạo điểm nhấn mới  trong quy hoạch phát triển tổng thể về kinh tế - xã hội và du lịch thị xã Cửa Lò, tạo ra lợi ích kinh tế, việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động địa phương.

Phát biểu tại Lễ động thổ, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho rằng:  Dự án sẽ góp phần hình thành chuỗi khách sạn Resort cao cấp dọc miền Trung và đóng góp lớn cho kinh tế tỉnh Nghệ An cũng như trong khu vực. Tin tưởng với bề dày kinh nghiệm đầu tư, thương hiệu nổi tiếng của Tập đoàn cũng như tiềm lực tài chính mạnh, quyết tâm cao của nhà đầu tư, dự án sẽ sớm đi vào hoạt động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại lễ động thổ, đại diện Tập đoàn Vingroup trao 5 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An.

* Trước đó, cùng ngày, tại TX. Cửa Lò, Bộ Giao thông- Vận tải cùng với UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Lễ Khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Công trình cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, kết nối TX. Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt uy hoạch phát triển giao thông vận tải của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đến năm 2020. Đây là công trình được 2 tỉnh hết sức quan tâm, nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đây. Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch,  Bộ GTVT đã phối hợp với UBND hai tỉnh nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội theo hình thức PPP (đối tác công -  tư). 

Theo đó, công trình cầu Cửa Hội dự kiến được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 6,2km, kinh phí đầu tư trên 1.000 tỷ đồng (trong đó bao gồm nguồn vốn của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để thực hiện công tác GPMB, nguồn vốn của Nhà đầu tư và phần còn lại hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương).

Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, công trình sẽ kết nối với đường Bình Minh, tỉnh lộ ĐT535, đường ven sông Lam với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tiếp nối với Quốc lộ 8B (tuyến đường ĐT541), tuyến đường ven biển. Đồng thời góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, công trình cầu Cửa Hội hoàn thành sẽ mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần tăng sức hấp dẫn và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố  quốc phòng- an ninh trên địa bàn 2 tỉnh cũng như vùng Bắc Trung Bộ.  

                                                                                Đình Lam- Anh Tuấn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top