Nghệ An: Một ngày có tới 18 xã phát sinh mới dịch tả lợn châu Phi
Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trong ngày 25/9, trên địa bàn Nghệ An có 18 xã phát sinh mới dịch tả lợn châu Phi.
Có 18 xã, phường phát sinh mới dịch tả lợn châu Phi gồm: Quỳnh Phương, Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai); Nam Lĩnh, Vân Diên (Nam Đàn); Mỹ Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn và Lưu Sơn (Đô Lương); Đồng Văn (Thanh Chương); Nghi Văn (Nghi Lộc); Diễn Kỷ (Diễn Châu); Hưng Mỹ (Hưng Nguyên); Lĩnh Sơn, Long Sơn (Anh Sơn); Hưng Đông, Nghi Đức (TP Vinh) và xã Đông Hiếu của thị xã Thái Hòa.
Như vậy, đến ngày 26/9, có 191 xã của 18 huyện, thị xã, thành phố dịch chưa qua 30 ngày. Nhiều nhất là các địa phương: Quỳnh Lưu 17 xã, Đô Lương 27 xã, Thanh Chương 13 xã, Nghi Lộc 12 xã, Diễn Châu 27 xã, Hưng Nguyên 13 xã, Yên Thành 37 xã, TP Vinh 9 xã, Tương Dương 7 xã...
Tổng số lợn của Nghệ An buộc phải tiêu hủy do nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi đến ngày 26/9 là 39.001 con, tổng trọng lượng 1.690.995 kg.
Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, sở dĩ dịch bùng phát mạnh trong thời gian qua là do vi rút dịch tiềm ẩn nhiều trong khu dân cư. Mặt khác, đợt mưa lũ vừa qua gây ngập úng một số địa phương, khiến dịch có cơ hội phát tán ra diện rộng. Trong khi đó, tại nhiều xã trọng điểm dịch, công tác phòng chống dịch chưa được chính quyền địa phương thực hiện tốt, đặc biệt là công tác giết mổ, kiểm soát vận chuyển lợn ra vào vùng dịch.
Nhiều doanh nghiệp đặt hàng nông dân Nghệ An trồng khoai lang
Vụ đông năm nay, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ký hợp đồng với các địa phương trên địa bàn Nghệ An sản xuất và bao tiêu một số sản phẩm: khoai lang, ớt, dưa chuột, khoai tây, bạc hà, ngô...
Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương cho biết: Hiện tại đã có doanh nghiệp khảo sát, kợp đồng trồng 30 ha ngô ngọt ở xã Thanh Nho và 100 ha khoai lang ở một số xã: Thanh An, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, và Thanh Dương. Khoai lang được doanh nghiệp thu mua để chế biến tinh bột, nên được bà con trồng 1 giống khoai là HNV1.
Ngoài ra còn có rất nhiều doanh nghiệp khác đã ký kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân tại các huyện như Yên Thành, Diễn Châu.
Tại huyện Yên Thành, vụ đông này cũng có một số doanh nghiệp ký hợp đồng sản xuất bao tiêu sản phẩm: 12 ha cây bạc hà ở Lăng Thành, Bảo Thành; 7 ha đậu tương ở các xã: Công Thành, Minh Thành, Hùng Thành và Lăng Thành. Ngoài ra còn có một số tổ chức hợp đồng trồng ngô nếp ở xã Minh Thành, Thịnh Thành.
Vụ đông 2019, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu) doanh nghiệp đã về địa phương khảo sát đất, ký hợp đồng với địa phương sản xuất 10 ha ớt. Theo đó, phía doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường, nhưng tối thiểu 5.000 đồng/kg ớt xanh, 6.000 đồng/kg ớt chín.
Ông Nguyễn Tiến Đức - Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết, hiện nay các địa phương đang triển khai trồng cây vụ đông, nhiều địa phương ký hợp đồng với các doanh nghiệp để sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Trong đó sản xuất ngô lấy cây được hợp đồng nhiều diện tích nhất.
Những sản phẩm khác như: khoai tây, ớt, dưa chuột... thường triển khai nhỏ lẻ tại các địa phương. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần lưu ý ký hợp đồng với các doanh nghiệp có uy tín, đồng thời chỉ đạo bà con nông dân sản xuất có hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu về sản phẩm cho doanh nghiệp.
Hà Tĩnh: Nông dân đầu tư gần nửa tỷ trồng dưa theo công nghệ Hà Lan
Chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống, trồng rừng và khai thác rừng sang phát triển kinh tế vườn đồi, nông dân xã Nam Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang trở thành những ông chủ vườn có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Anh Phan Văn Quỳnh (SN 1972, ở xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), việc chuyển đổi sang phát triển kinh tế vườn đồi đã trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Tháng 5/2019 vừa qua, vợ chồng anh quyết “chơi lớn”, đầu tư 380 triệu đồng xây nhà lưới, trồng dưa lưới theo công nghệ Hà Lan.
“Hiện tôi đang có 2.400 gốc, trong đó có 900 gốc sẽ cho thu hoạch vụ đầu tiên trong 2 tuần tới. Với giá bán hiện tại có thể mang lại thu nhập khoảng 50 triệu đồng, mỗi năm làm 3 vụ. Gia đình tôi đang rất kỳ vọng vào nước đi này”, anh Quỳnh phấn khởi chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hương Trần Hậu Đức cho biết: “Những năm qua, địa phương đã chú trọng động viên, tạo điều kiện tối đa cho người dân phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả. Định hướng người dân tập trung vào các loại cây như cam, bưởi, ổi… hướng tới hình thành các vùng cây ăn quả có thương hiệu, giá trị kinh tế cao.
Những bước đi mới dựa trên thế mạnh của địa phương đã bước đầu ghi nhận những tín hiệu mới, đời sống người dân ngày một nâng cao”.
Với sự mạnh dạn của những người nông dân tại xã Nam Hương, đầu vuông, vỏ màu xanh, khi chín quả ngả màu vàng, vừa giòn ngọt, vừa thơm.
Do giá trị kinh tế khá cao, giống hồng vuông được trồng rất phổ biến ở các xã Mỹ Lộc, Thượng Lộc, thị trấn Đồng Lộc, Sơn Lộc…
Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết: Trên địa bàn xã có khoảng gần 50 hộ trồng hồng vuông giống Thạch Đài. Mỗi nhà có từ 15 - 30 cây, thậm chí có nhà có từ 50 – 80 cây. Năm nay, do thời tiết nên hồng mất mùa làm thiệt hại rất lớn đến kinh tế của bà con.
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các tác nhân khác đã gảy cho nền sản xuất nông tư lớn cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang dưa Hà Lan để có thu nhập cao hơn. Đây là một hướng làm ăn mới rất cần được chính quyền quan tâm và nhân rộng.
Mất trắng mùa hồng do thời tiết thất thường
Nếu như năm ngoái, các hộ dân trồng hồng vùng trà sơn Can Lộc (Hà Tĩnh) có thể thu hoạch từ vài tạ đến cả chục tấn quả thì năm nay, sản lượng giảm hơn một nửa, thậm chí nhiều hộ mất trắng.
Ông Trần Văn Việt (thôn Nam Phong, xã Thượng Lộc, Can Lộc) buồn bã: “Chưa năm nào hồng vuông lại mất mùa như năm nay. Thời tiết mưa nhiều từ đầu vụ khiến tỉ lệ ra hoa ít, hồng bị rụng quả.
Nhà tôi có hơn 80 gốc, vụ năm ngoái cho thu hoạch trên 6 tấn, bán được gần 65 triệu đồng, nhưng năm nay “mót” cả vườn cũng chỉ được gần 1 tạ”.
Có hơn 15 gốc hồng trên 10 năm của gia đình anh Văn Hùng (thôn Thái Xá 2, xã Mỹ Lộc) năm nay cho thu hoạch không đáng là bao. Anh Hùng cho biết: “Giống hồng vuông cho giá trị kinh tế khá cao, rất phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, lại không tốn nhiều công chăm sóc.
5 năm lại nay, đây là năm hồng mất mùa nhất, thương lái gọi điện, tìm đến từ rất sớm để đặt hàng nhưng không có mà bán. Những hộ trồng hồng lớn trong xã cũng trong tình trạng này, sản lượng giảm hơn một nửa, có nhà cây chỉ lác đác được vài quả”.
Giống hồng vuông ở trà sơn Can Lộc có nguồn gốc từ giống hồng vuông thuộc xã Thạch Đài (Thạch Hà), nhưng vẫn giữ được chất lượng và độ thơm ngon. Quả có hìnhnghiệp của người nông dân, đặc biệt là người làm vườn những hậu quả nghiêm trọng. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang trồng những loại cây có giá trị cao, chống trọi được với sự thay đổi thất thường của khí hậu là một vấn đề hết sức quan trọng để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con.
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa, một "địa chỉ đỏ" để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Người, về quê hương và cội nguồn.
Mùa du lịch sầm sơn năm 2024, ngoài những hoạt động du lịch sẵn có, dự án Công viên SunWorld Sầm Sơn khai trương vào cuối tháng 5 sẽ điểm nhấn hấp dẫn du khách đến với Sầm Sơn.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Sau 2 năm thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, tỉnh Thanh Hoá đã huy động được hơn 70 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, xây nhà ở cho 182 hộ dân đủ điều kiện hỗ trợ.
Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước. Kinh tế nông thôn trân trọng giới thiệu Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.