Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 8 năm 2019 | 10:11

Nghệ An: Một trại lợn phải tiêu hủy do dịch TLCP nhiều nhất

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết,một trại lợn ở xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) có số lượng lợn bị tiêu hủy nhiều nhất tỉnh từ trước đến nay lên đến 256 con, tổng trọng lương lên đến 13 tấn.

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết thêm: Từ khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn Nghệ An đến nay, đã có một số trại lợn ở các huyện Diễn Châu, Nam Đàn... bị nhiễm dịch, Đó là trại lợn của gia đình ông Nguyễn Cảnh Năm tại xóm Cồn Mội, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.
 
bna_chot_kiem_dich2084117_382019.jpg
Chính quyền xã đã lập chốt kiểm dịch khi phát hiện ỏ dịch tại trại chăn nuôi nhà ông Nguyễn Cảnh Năm (ảnh báo Nghệ An)
 
Ngày 31/7, Cơ quan Thú y vùng III có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lợn ốm của gia trại ông Năm dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
 
Ông Quỳnh cho biết ngày 1/8, đơn vị phối hợp với chính quyền và huyện Đô Lương tiêu hủy toàn bộ số lợn ở trại chăn nuôi của ông Nguyễn Cảnh Năm
 
Số lợn phải tiêu hủy tại trại chăn nuôi của ông Năm  lên đến 256 con lợn, tổng trọng lượng trên 13 tấn, đây là số lượng lợn phải tiêu hủy lớn nhất tỉnh từ trước đến nay.
 
Theo ông Thái Đình Hường - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, địa phương lập 2 chốt kiểm soát dịch tại ổ dịch, cắt cử lực lượng chốt chặn 24/24 giờ.
 
Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã cấp cho xã 24 lít hóa chất, địa phương tiến hành phun tiêu độc khử trùng đồng loạt trong khu vực xóm Cồn Mội từ ngày 1/8. Xã cũng trích ngân sách mua 1 tấn vôi bột để phục vụ phòng, chống dịch.
 
Trước đây số lợn bị tiêu hủy do dịch TLCP hầu hết là những cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình, giờ đây đã có những dấu hiệu nhiễm bệnh tại các trang trại chăn nuôi lợn với số lượng tương đối lớn. Chính vì vậy việc phòng chống dịch TLCP rất cần các chính quyền và các lực lượng chức năng phải tập trung chỉ đạo ráo riết hơn nữa để bảo vệ đàn lợn đang có tại các trang trại chưa bị nhiễm bệnh.
 
Yên Thành có hơn 700 ha lúa bị hạn nặng
 
Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 3.000ha/4.300 ha lúa phụ thuộc nước hồ đập bị khô hạn, trong đó 700 ha bị hạn nặng, nhiều diện tích bị cháy và nguy cơ mất trắng là rất cao, tập trung ở các xã vùng cao như: Quang Thành; Tây Thành; Mỹ Thành; Đại Thành; MInh Thành; Hùng Thành; Thịnh Thành
 
bna_lua_nghen_dong_27171470_182019.jpg
Huyện Yên Thành có hơn 700 ha lúa bị hạn nặng (ảnh báo Nghệ An)

 

Yên Thành là vựa lúa của Nghệ An. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa hè thu đang giai đoạn ôm đòng, trổ bông bị nghẽn, cháy do hạn hán.
 
Tại xã Quang Thành, vụ hè thu mùa năm 2019, xác định là một năm sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, nên nếu theo kế hoạch toàn xã sẽ gieo cấy lúa trên 280 ha, nhưng do thiếu nước từ đầu vụ, xã  chỉ đạo 11/11 xóm gieo cấy 250 ha, còn lại chuyển đổi hơn 30 ha đất sang trồng ngô hè thu và các loại rau màu khác.
 
Vụ hè thu năm 2019, huyện Yên Thành gieo cấy được 11.950 ha theo kế hoạch đề ra cơ cấu 12.500 ha lúa. Đến thời điểm này, toàn huyện có 9.000 ha lúa trổ, còn lại là đang giai đoạn làm đòng và ôm đòng.
 
Hà Tĩnh 52 ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại
 
Hà Tĩnh đã ghi nhận thuộc vào nhóm các tỉnh đầu tiên trên cả nước bị sâu keo mùa thu xâm nhập. Hiện nay, sâu keo mùa thu đã gây hại trên diện tích 52 ha ngô ở 10 xã trọng điểm sản xuất ngô của tỉnh.
 
hà-tĩnh.jpg
Hà tĩnh ghi nhận sâu keo mùa thu phá hoại trên 52ha ngô (ảnh báo HT)

 

Sâu keo mùa thu được phát hiện vào giữa tháng 4/2019 tại vùng sản xuất ngô của các xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh).
 
Trong đó, gây hại nặng nhất trên giống HN68 và HN88 với mật độ trung bình 5 - 7con/m2, nơi cao 15 - 20 con/m2. Diện tích bị tấn công được xác định là 22 ha.
 
Cuối tháng 7/2019 cơ quan Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, sâu keo mùa thu đã phát sinh gây hại tại xã Gia Phố, Hương Vĩnh (Hương Khê); Sơn Kim, Sơn Tây (Hương Sơn); Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên).
 
Mật độ phân bố ở vào mức trung bình từ 5 - 7 con/m2, nơi cao 10 - 15 con/m2 với diện tích nhiễm 30 ha trên các giống NH68, NK7328, CP511, CP11,...
 
Hiện, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh đang tiếp tục đánh giá nhằm xác định các giống ngô có khả năng kháng, chống chịu với sâu keo mùa thu để thông tin, hướng dẫn nông dân sử dụng, thay thế các giống ngô đã bị loại sâu này gây hại nặng.
 
Thừa Thiên Huế: Biện pháp để “sống chung” với dịch tả lợn châu Phi
 
“Chúng ta phải tập sống chung với dịch TLCP thông qua việc thực hiện nghiêm các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học” là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y.
thừa-thiên-huế.jpg
Kiể tra công tác phòng chống dịch TLCP
Trên cơ sở xác định cơ chế lây lan của dịch, 40% nguy cơ xuất phát từ việc vận chuyển và tiếp xúc với người, sinh vật trung gian mang mầm bệnh và 60% nguy cơ từ nguồn thức ăn.
 
Trong lúc chờ các nhà khoa học nghiên cứu tìm ra vắc xin, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là áp dụng nghiêm ngặt các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.
 
Chăn nuôi an toàn sinh học, người chăn nuôi sẽ phải thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân gây bệnh có khả năng gây hại đến con người, gia súc, gia cầm và môi trường.
 
Người chăn nuôi phải xây dựng tách biệt các chuồng, trại chăn nuôi với nhau và giữa khu vực chăn nuôi với khu vực sinh sống, làm việc, đi lại của con người, sự xâm nhập của động vật khác.
 
Các trang trại cần kiểm soát con giống, con người, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống, vật tư, động vật, côn trùng…nên sử dụng con giống tại chỗ để hạn chế việc di chuyển vật nuôi từ vùng này sang vùng khác, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
 
Thức ăn tận dụng từ các nhà hàng, hộ gia đình chính là nguồn lây lan dịch bệnh chủ yếu. Tốt nhất là không sử dụng thức ăn thừa dưới mọi hình thức, thức ăn của đàn lợn đã xuất chuồng hoặc đàn lợn đã bị dịch cho đàn mới.
 
Ngoài ra người chăn nuôi cũng phải thực hiện tốt khâu tiêm phòng cho đàn lợn như lở mồm long móng, tam liên lợn…. Tiêu độc khử trùng phương tiện ra vào trại và tiêu độc khu vực chăn nuôi.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top