Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 | 8:11

Nghi bảo kê cho cát tặc, Phó chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo của người dân về Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Đô có dấu hiệu bảo kê cho cát tặc lộng hành, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã ra quyết định đình chỉ công tác.

Ngày 11/4 thông tin từ UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa vừa ra quyết định đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông Hoàng Bình Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Đô.

Theo quyết định, tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông Hoàng Bình Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Đô, đồng thời bàn giao cho công an huyện để điều tra làm rõ thông tin mà người dân phản ánh ông Bình có liên quan đến việc bảo kê cho cát tặc lộng hành ở địa phương.

1.jpg
Đất canh tác và hoa mầu của bà con nhân dân bị sạt lở cuốn trôi

Như đã thông tin, vào tối 8/4, ông Hoàng Văn Bình Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Đô Hoàng Bình Thủy cùng 4 công an viên trong quá trình đi tuần tra thì phát hiện 4 tàu khai thác cát trái phép. Lực lượng đã truy đuổi, bắt được 2 tàu, còn 2 tàu khác bỏ chạy. 

Khi nhận được thông tin, người dân kéo nhau ra bờ sông thì thấy đội công tác đang trên thuyền. Cho rằng họ đang “làm luật” với bọn cát tặc nên đã ném đá, bom xăng xuống bong tàu. 

Đồng thời buộc Phó chủ tịch xã, công an viên, chủ tàu khai thác cát trái phép về Công an huyện Thiệu Hóa để làm rõ. Tới khuya người dân mới giải tán khi nhận được cam kết sẽ giải quyết sự việc vào ngày mai.

3.jpg
Hàng trăm người kéo đến công sở xã để làm rõ với chính quyền về vấn nạn cát tặc ngang nhiện hoạt động

Sáng 9/4, hàng trăm người dân đã kéo nhau lên UBND xã Thiệu Đô yêu cầu chính quyền có biện pháp ngăn chặn triệt để nạn cát tặc để bảo vệ tài sản, hoa màu cũng như mồ mả tổ tiên của người dân.

Đến chiều 9/4, đại diện UBND huyện Thiệu Hóa, chính quyền xã Thiệu Đô đã tổ chức đối thoại với người dân tại nhà văn hóa thôn 7.

Trong buổi đối thoại, hàng trăm người dân đã đề nghị chính quyền đưa ra những giải pháp cụ thể để chấm dứt nạn cát tặc.

Khi những giải pháp của lãnh đạo huyện và xã đưa ra chỉ mang tính chất chung chung, không khả thi, khiến hàng trăm người dân bức xúc phản đối. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo mà không xử lý được thì nên từ chức.

Ngày 10/4, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, đã quyết định đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông Hoàng Bình Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Đô.

 

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top