Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018 | 6:47

Nghi vấn Phòng khám BS.Lê Văn Sẽ thực hiện phẫu thuật không phép

Bất chấp các quy định của Bộ Y tế, phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Bác sĩ Lê Văn Sẽ (số 51A đường 3/2, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) đã mời nhiều khách hàng đến thực hiện phẫu thuật “thu nhỏ đầu ti”, “thu nhỏ quầng vú”…

Theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ chỉ được tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ; tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai; không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực; nâng vú; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể.
 
Tuy nhiên, “phớt lờ” các quy định trên, Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ Lê Văn Sẽ do bác sĩ Lê Văn Sẽ chịu trách nhiệm chuyên môn vẫn tư vấn cho khách hàng thực hiện dịch vụ “thu nhỏ quầng vú, núm vú”, “thu nhỏ âm đạo, cắt mép môi âm đạo” mà theo quy định bắt buộc phải thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa đủ điều kiện.
hình-2.jpg

Phòng khám của bác sĩ Lê Văn Sẽ

Để xác minh thông tin phản ánh, trong vai khách hàng, phóng viên đã gọi đến số hotline 090384…74 của thẩm mỹ viện bác sĩ Lê Văn Sẽ. Một giọng nữ bắt máy và xưng là người của thẩm mỹ viện này. Khi phóng viên ngỏ ý muốn được nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Sẽ thì được nhân viên này chuyển máy đến. Qua điện thoại, người đàn ông xưng với phóng viên: “Tôi là bác sĩ Sẽ đây”. Sau khi trình bày và hỏi thăm về giá cả dịch vụ “thu nhỏ quầng vú, núm vú”, “thu nhỏ âm đạo, cắt mép môi âm đạo” thì bác sĩ Sẽ cho biết: “Cắt mép là 6 triệu đồng, thu nhỏ 10 triệu đồng, thu nhỏ đầu ngực 5 triệu đồng, thu nhỏ quầng vú 10 triệu đồng. Hai phần trên dưới 30 triệu đồng, bớt 10% còn 27 triệu đồng”. Khi phóng viên hỏi các thủ thuật này làm ở đâu thì ông Sẽ khẳng định: “Làm ngay tại 51A đường 3/2 góc 3/2 - Cao Thắng, trong này phòng mổ giống như bệnh viện, sạch sẽ, phòng còn đẹp hơn phòng mổ của bệnh viện”. Kết thúc cuộc gọi, ông Sẽ hỏi phóng viên: “Khi nào thì em dự định đến làm”. Lấy lý do cần sắp xếp thời gian, phóng viên cho biết sẽ gọi lại sau. Tuy nhiên, khi trao đổi với báo giới, bác sĩ Sẽ lại khẳng định “các thủ thuật “thu nhỏ đầu vú, núm vú”, “thu nhỏ âm đạo, cắt mép môi âm đạo” tôi chỉ thực hiện tại bệnh viện, không thực hiện tại cơ sở này”!?

Liên quan đến nội dung quảng cáo của thẩm mỹ viện bác sĩ Lê Văn Sẽ, tự ý quảng cáo dịch vụ “thu nhỏ núm vú”, “thu nhỏ đầu vú”, “nâng ngực” mà nội dung quảng cáo trên các phương tiện kể cả website và facebook không nộp về Sở Y tế và được sở này duyệt nội dung và cấp phép thì việc quảng cáo các dịch vụ này hoàn toàn sai. “Nội dung quảng cáo nếu được Sở Y tế cho phép quảng cáo, cũng phải ghi chú các thủ thuật được thực hiện tại bệnh viện để khách hàng biết rõ, tránh gây lầm tưởng cho khách hàng”, PSG.TS Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ thông tin.
hình-1-1.jpg
Quyết định của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh không cho phép Phòng khám chuyên khoa của bác sĩ Lê Văn Sẽ thực hiện các phẫu thuật tạo hình

Liên quan các vấn đề trên, trao đổi với phóng viên, PGS.TS Lê Hành cho biết thêm: “Hiện tại chỉ một số ít bác sĩ được cấp phép thực hiện thủ thuật “thu nhỏ quầng vú, núm vú”, “thu nhỏ âm đạo, cắt mép môi âm đạo” ngay tại phòng khám chuyên khoa phẫu thuật. Theo Thông tư số 41 thì các thủ thuật này phải được thực hiện tại bệnh viện”.

Câu hỏi đặt ra, vì sao tự giới thiệu mình là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, là hội viên Hội Phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ông Lê Văn Sẽ lại mời khách thực hiện dịch vụ “chui” và luôn cho rằng mình đang quảng cáo đúng, không chịu thừa nhận những sai phạm mà khách hàng phản ánh? Trước những dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện chui một số dịch vụ và quảng cáo dịch vụ chưa được Sở Y tế cấp phép của thẩm mỹ viện bác sĩ Lê Văn Sẽ nêu trên, để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của khách hàng, đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh, làm rõ.
 
Báo Kinh tế Nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top