Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 3 năm 2018 | 14:52

Người cựu chiến binh mê trồng hoa

Ở vùng đất ven sông thấp trũng, mùa hè thì nắng như nung, mùa đông thường ngập lụt nhưng hai vợ chồng vẫn quyết tâm “dấn thân” với cây hoa để làm giàu.

ducviet_1247.JPG
Hoa chậu Tết trồng trên giàn của vợ chồng anh sỹ.

 

Đó là vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Phan Thị Duyên ở thôn Xuân Lộc, xã Hải Chánh (Hải Lăng - Quảng Trị).

Trồng hoa bán quanh năm

Theo chân các cán bộ xã Hải Chánh, chúng tôi tìm về gia đình anh Sỹ để tham quan mô hình trồng hoa khá quy mô và “lạ” của anh Sỹ- chị Duyên nằm gần cuối  thôn Xuân Lộc. Quy mô là bởi mỗi năm gia đình anh chị trồng đến 50.000-60.000 cây hoa ngay giữa vùng đất được xem là khắc nghiệt. Lạ là bởi, để trồng được hoa chậu, vợ chồng anh đã phải bắc giàn bằng tre cao hơn cả mét so với mặt đất để đặt chậu hoa… chống úng.

 Tranh thủ nghỉ tay, anh Sỹ kể: mình là bộ đội từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang, tham gia chiến trường và trực tiếp chiến đấu từ năm 1982, đến năm 1986 mới xuất ngũ. Anh đã phải lưu lạc tận miền Nam làm đủ thứ nghề để nuôi vợ con nhưng cuộc sống vẫn mãi khốn khó. Đến năm 2010 anh trở về quê quyết chí lập nghiệp. Khoảng từ năm 2011, anh đến với nghề trồng hoa sau nhiều lần tìm hiểu qua một số bạn bè cũng như nắm bắt nhu cầu thị trường.

Những lần đầu, hoa trồng ra cũng bị sâu bệnh chết khiến anh nản chí. Nhưng rồi vợ chồng anh vẫn quyết tâm theo nghề. Anh bỏ công sức, tiền bạc đi tham quan, học hỏi kỹ thuật, cách điều trị bệnh trên hoa, kinh nghiệm thực tế từ các mô hình trồng hoa ở làng Phú Mậu (Thừa Thiên - Huế), Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng thời chịu khó nghiên cứu các nguồn tài liệu dạy trồng, chăm sóc hoa. Chỉ một thời gian ngắn sau, anh đã làm chủ được nghề trồng hoa. Từ đó anh mạnh dạn mở rộng mô hình trồng hoa trên tổng diện tích khoảng 2.000m2. “Vợ chồng tôi trồng hoa theo kiểu cuốn chiếu. Cứ hết lứa này là có lứa khác bán chứ không để đất nghỉ, cứ như vậy quanh năm. Thường dịp trồng nhiều nhất là rằm tháng Tư (khoảng 13.000 cây), rằm tháng Bảy (15.000 cây), dịp Tết thì tăng lên 30.000 cây. Chỉ tính riêng tiền bán hoa quanh năm, gia đình tôi cũng có thu nhập từ 70-80 triệu đồng”, anh Sỹ vui vẻ bày tỏ.

Ngoài niềm đam mê trồng hoa, vợ chồng anh cũng là gương gia đình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở địa phương khi tạo dựng được mô hình trang trại tổng hợp khá bền vững với thu nhập ổn định. Hiện, vợ chồng anh là chủ nhân của 5 sào chè xanh, 4 sào cỏ nuôi 3 con bò nhốt, 6 lợn nái sinh sản, hàng trăm gà thả vườn, hàng chục gốc cam, bưởi… Bước đầu, từ mô hình trang trại tổng hợp đã cho gia đình anh nguồn thu nhập gần 150 triệu đồng/năm.        

Trồng hoa Tết… trên giàn

Lâu nay, người ta chỉ thấy trồng bầu bí, mướp… trên giàn chứ có ai thấy trồng hoa trên giàn bao giờ! Nhưng vợ chồng anh Sỹ đã trồng hoa như thế. Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan khu hoa chậu rộng hơn 1 sào ngay sát nhà, chị Duyên vừa leo lên giàn cao hơn cả mét để kiểm tra hoa. Còn anh Sỹ vừa khoát tay ngang vườn hoa trồng trên giàn với số lượng hơn 400 chậu giải thích: “Vụ hoa Tết Mậu Tuất 2018 này là vụ đầu tiên vợ chồng tôi trồng hoa chậu bán vì thấy ở đây nhu cầu lớn nhưng mọi năm hoa các nơi nhập về với giá cao quá. Nhưng trồng hoa chậu vụ Tết không hề dễ ăn bởi thường bị ảnh hưởng của lũ lụt, mưa rét. Bởi vậy vợ chồng tôi mới bắc giàn bằng tre, gỗ cao để phòng chống úng cho hoa, hơi đa công và vất vả nhưng yên tâm hơn nhiều”.

Anh Sỹ bảo rằng, cũng nhờ bén duyên với cây hoa mà gia đình anh thoát nghèo khó, vươn lên làm giàu và có điều kiện nuôi nấng con cái ăn học đàng hoàng như bây giờ. Vợ chồng anh trân quý, biết ơn cây hoa cũng là như vậy.

Chị Duyên tự tin cho biết: “Ở vùng này, gia đình tôi trồng hoa nhiều là vậy nhưng mấy năm nay chưa từng bị ứ lại bởi thị trường đầu ra vẫn rất ổn”. Đánh giá về mô hình của vợ chồng anh Sỹ, chị Tống Thị Lệ Uyên, cán bộ khuyến nông xã Hải Chánh cho biết: “Ở đây ai cũng khâm phục ý chí vươn lên làm giàu của vợ chồng anh Sỹ. Đặc biệt là anh chị đã thành công với mô hình trồng hoa ở vùng đất khó khăn này. Thời gian qua, địa phương cũng luôn hỗ trợ hết sức để gia đình anh Sỹ cũng như nhiều gia đình khác có điều kiện để làm ăn thuận lợi. Từ mô hình của vợ chồng anh, mong rằng thời gian tới địa phương sẽ có thêm nhiều gia đình vươn lên với những mô hình táo bạo và triển vọng tương tự”.

 

 

 

Hiếu Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top