Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 | 18:10

Người dân nô nức trẩy hội đường phố ngắm 12 xe hoa rực rỡ

Ngay từ chiều tối 26/4, những tuyến đường chính tại Bãi Cháy đã ngập tràn không khí rộn ràng, náo nhiệt.

 

Người dân nô nức “xuống đường” trải nghiệm không gian hội hè lan tỏa khắp miền di sản trong Lễ diễu hành 12 xe hoa - hoạt động đồng hành hấp dẫn nhất của Carnaval Hạ Long 2018.

Hàng trăm nghệ sĩ trong những bộ trang phục lễ hội rạng rỡ với chủ đề “Khám phá miền lễ hội” mở màn đầy ấn tượng cho lễ diễu hành xe hoa Carnaval Hạ Long 2018.

 

 

Các nghệ sĩ “quần chúng” là các học sinh, sinh viên đang học tập tại Quảng Ninh “xuống đường” trong những bộ trang phục lấp lánh sắc màu cùng họa tiết cánh sen hồng, thể hiện chủ đề “Du lịch cộng đồng – Miền thôn quê”.

 

 

Người xem còn được chiêm ngưỡng màn diễu hành với tên gọi “Du lịch văn hóa tâm linh” qua phần hóa trang đầy ấn tượng.

 

 

Và điệu múa uyển chuyển của những “tiên nữ giáng trần” thướt tha trong tà váy trắng, nổi bật với bộ cánh đỏ mềm mại.

 

image009.jpg

 

Cả tuyến phố Hạ Long như bừng sáng bởi xe hoa lộng lẫy mang theo mô hình vịnh Hạ Long – Kỳ quan thiên nhiên thế giới với bãi biển trài dài, làn nước trong xanh, mát lạnh.

 

 

Hòn Trống Mái, tài nguyên du lịch đặc sắc của miền di sản hiện lên đầy sống động. Trên xe hoa là những nghệ sĩ với những màn trình diễn nghệ thuật đầy chất lửa hòa cùng âm nhạc.

 

image013.jpg

 

Lễ diễu hành như được tiếp thêm lửa say mê, cuồng nhiệt từ những màn trình diễn nghệ thuật đầy ngẫu hứng trong những bộ trang phục lông vũ sặc sỡ từ những vũ điệu Samba bốc lửa, khiến không gian hội hè càng thêm náo nhiệt.

 

image015.jpg

 

Ai nấy đều không thể rời mắt trước những màn múa rồng hấp dẫn hay các đoàn rước kiệu cờ hoa rợp trời, mô phỏng những lễ hội dân gian tiêu biểu, những màn trình diễn trang phục dân tộc hấp dẫn và điệu múa truyền thống của các dân tộc… Chị Nguyễn Thu Hương (Quảng Ninh) chia sẻ: “Rất bất ngờ. Các xe hoa được đầu tư công phu, hoành tráng và biểu diễn chuyên nghiệp hơn so với các năm trước”.

 

image017.jpg

 

Du khách nước ngoài cũng háo hức chiêm ngưỡng lễ diễu hành 12 xe hoa hoành tráng của Carnaval Hạ Long năm nay. Maarten Caspers- một du khách Hà Lan không khỏi ngạc nhiên trước những gì anh đang được chứng kiến: “Carnaval của bạn rất ấn tượng, đúng là phong cách của đất nước nhiệt đới, rất nhiều màu sắc. Tôi rất ngạc nhiên với các màn trình diễn xe hoa rất hấp dẫn, không khí thật vui tươi, sôi động”.

Diễu hành xe hoa Carnaval sẽ được tiếp tục tại sân khấu đêm 28/4, đêm Công bố khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2018 trên Quảng trường biển hiện đại nhất Việt nam – Sun Carnival Hạ Long với diện tích 13 ha, khán đài có sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi. Đêm Carnaval Hạ Long 2018 sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam như: NSND Quang Thọ, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Kiều Anh, Văn Mai Hương… các đoàn nghệ thuật đến từ Brazil, Ukraine, Trung Quốc, Cu Ba.

Đặc biệt hơn nữa trong đêm Carnaval lớn nhất từ trước đến nay của Hạ Long sẽ là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật của đội Pháp. Anh Gilbert Geney, thành viên đội pháo hoa Pháp chia sẻ: “Chúng tôi đã phải chuẩn bị đầu tư cách đây 2 tháng, thiết kế chương trình, bản nhạc, lựa chọn những sản phẩm pháo hoa, hiệu ứng phù hợp nhất để đem lại một chương trình tuyệt vời cho người xem vào tối 28/4”.

 

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top