Những ngày này, người dân Thừa Thiên- Huế đang khẩn trương xuống đồng che chắn đê bao, tiêu úng đồng ruộng cứu hàng ngàn hecta lúa đông xuân đang bị ngập sâu trong nước.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đến chiều ngày 2/4, lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm và mực nước lũ trên các sông đang xuống nhưng vẫn còn chậm do ảnh hưởng của triều cường dâng cao.
Do ảnh hưởng mưa, lũ từ ngày 31/3 - 2/4, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có hơn 15.000 ha lúa bị ngập úng, trong đó, diện tích ngập trên 70% khoảng 11 nghìn hecta, ngập dưới 70% khoảng 4.200 ha. Hơn 1.100 ha ngô, sắn và rau màu các loại bị ngập úng, thiệt hại cây trồng khá lớn. Cùng với đó, hàng trăm hecta nuôi trồng thủy sản ở địa phương cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nước mưa, lũ.
Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Hương Vinh (TP.Huế), cho hay, địa phươn có hơn 10ha lúa đông xuân và hoa màu của người dân bị ngập úng do mưa, lũ những ngày qua. UBND phường đã huy động người dân người dân đắp đê bao chắn nước lũ xâm nhập; các trạm bơm tưới tiêu cũng đã hoạt động hết công suất để đưa nước lũ ra khỏi đồng ruộng, cùng với đó huy động người dân sử dụng máy bơm dầu để thực hiện việc tiêu úng.
Ghi nhận, trong những ngày này, tại các khu vực thấp trũng như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc…, chính quyền địa phương cùng người dân huy động lực lượng, máy móc khẩn trương tháo nước, tiêu úng các vùng đồng ruộng bị ngập sâu để cứu những diện tích lúa và hoa màu đang bị nguy hại do mưa lũ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cũng đã điều động về các địa phương phối hợp với chính quyền và người dân tổ chức đắp đê, ngăn nước lũ đe dọa sản xuất nông nghiệp của người dân.
Ông Đỗ Văn Đính, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, lực lượng đơn vị đang tiếp tục dõi lịch triều, mực nước trên sông, đầm phá để đóng, mở các cửa cống trên đê ven phá, đập Cửa Lác, Thảo Long, cống Quan,… để tiêu úng. Đồng thời, phối hợp cùng với các địa phương, HTX sản xuất nông nghiệp huy động toàn bộ máy bơm tổ chức thoát nước và có kế hoạch sửa chữa để kịp thời các công trình đê bao nội đồng để cấp nước phục vụ sản xuất.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) tỉnh Thừa Thiên- Huế Lê Văn Anh, , đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp xuống các địa phương, HTX sản xuất nông nghiệp kiểm tra, hướng dẫn cách khắc phục thiệt hại để đảm bảo sản suất vụ đông xuân.
“Đối với diện tích lúa đang làm đòng chuẩn bị trổ, người dân phải cần phải thoát nước nhanh, dựng lúa nếu bị đổ rạp. Những ruộng lúa đã trổ đòng sau khi tháo cạn nước trong ruộng thì dựng lúa bằng cách túm 3-5 gốc lúa lại với nhau bằng sợi ni lông để bông lúa được trổ chín và chắc”, ông Anh cho biết.
Cũng theo Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV Thừa Thiên- Huế, sau khi nước rút hết cần vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ bằng cách thu gom các cây rau màu bị thiệt hại nặng đưa đi tiêu hủy; những diện tích thiệt hại nhẹ tiếp tục chăm sóc và trồng dặm cây, còn những diện tích bị hư hại nặng tranh thủ thời tiết thuận lợi làm đất để gieo trồng.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.