Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 | 10:58

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 4 người tử vong ở TT- Huế

Cơ quan chức năng thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại QL49 nkhiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên- Huế.

Ngày 11/8, Ban An toàn giao thông huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 49A khiến 4 người chết, 2 người bị thương. 

Tai nạn giao thông giữa xe tải chở keo tràm và hai xe máy khiến 6 người thương vong.
Tai nạn giao thông giữa xe tải chở keo tràm và hai xe máy khiến 6 người thương vong.

 

Theo đó, xe ô tô tải BKS 75C-032.32 đi đường đèo xuống dốc, qua khúc cua không làm chủ tốc độ nên va chạm với hai xe máy, tông vào taluy âm phía bên trái, lật xe.

Sau vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương nắm tình hình và đi Thừa Thiên- Huế để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và thăm hỏi các nạn nhân; chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng tới gia đình nạn nhân.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của xe tải chở keo tràm cho thấy chủ xe theo giấy tờ đăng ký là Trần Đình Vũ (trú huyện A Lưới). Số người cho phép chở (kể cả người lái) là 3 người. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chở 4 người, gồm 2 người trong cabin và 2 người ngồi sau thùng xe cùng keo tràm.

Như Kinh tế nông thôn đã thông tin, tại Km72+800, quốc lộ 49A, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải chở keo tràm và hai xe máy khiến 6 người thương vong.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 10/8, anh Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú huyện A Lưới) điều khiển xe tải chở keo tràm lưu thông trên quốc lộ 49 theo hướng từ A Lưới về Huế. Lúc này, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (vợ Cường, 29 tuổi) ngồi trong cabin xe. Ở thùng xe phía sau có 2 người là Hồ Văn Phương (36 tuổi) và Promisa (24 tuổi).

Khi đến địa điểm trên đã va vào xe máy 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu điều khiển chở chị Ngô Thị Nhàn (cùng ngụ xã Phú Vinh, huyện A Lưới) và mô tô mang 75Z1-3090 do anh Hồ Viên Vờ (xã Quảng Nhâm, A Lưới) điều khiển.

Hậu quả anh Hồ Viên Vờ tử vong tại chỗ, chị Ngô Thị Nhàn tử vong tại Trung Tâm Y tế huyện A Lưới, hai anh Hồ Văn Phương và Promisa rơi xuống vực tử vong. Anh Huỳnh Văn Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top