Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 | 9:0

Xe tải chở gỗ keo va chạm với xe máy ở TT- Huế khiến 6 người thương vong

Tối 10/8, tại Km72+750 tuyến QL49 qua địa bàn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên- Huế), xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải chở gỗ keo và 2 xe máy, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 10/8, xe tải chở keo tràm lưu thông trên QL49 theo hướng từ A Lưới về TP. Huế (Thừa Thiên - Huế), khi đến đoạn Km72+750, thuộc địa phận huyện A Lưới, xe tải này va chạm với 2 xe máy đi ngược chiều. Sau cú va chạm, làm 4 người tử vong, 2 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tại nạn.
Hiện trường vụ tại nạn.

 

Trong số các nạn nhân trên, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 2 người trên xe ô tô tải rơi xuống vực sâu được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Theo đó, 4 người tử vong gồm: Hồ Văn Vờ (SN1989, trú thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới ); Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú xã Phú Vinh, huyện A Lưới); Hồ Văn Phương (SN 1986) và Prômisa (SN 1998, cùng trú tại thôn Cân Te, xã Hồng Thượng).

Anh Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại huyện Phú Vinh, A Lưới) cùng Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993) bị thương, cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Lực lượng chức năng đang tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.
Lực lượng chức năng đang tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

 

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an huyện A Lưới, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế khẩn trương đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top