Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022 | 20:45

Người đàn ông ở TT- Huế bị sét đánh tử vong khi đang thu hoạch lúa

Trong lúc thu hoạch lúa thì gặp trời mưa giông, một người dân ở xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không may bị sét đánh trúng và tử vong.

Ngày 14/5, ông Hồ Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người dân tử vong.

Trong lúc gặt lúa anh Nhất bị sét đánh trúng tử vong. Ảnh minh họa.
Trong lúc gặt lúa, anh N. bị sét đánh trúng tử vong. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều cùng ngày, nạn nhân là anh Phan Lương N. (SN 1998, trú thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, khi người dân địa phương đang gặt lúa thì trời xuất hiện mưa lớn cùng giông sét.

Trong lúc gom lúa chạy mưa, anh N., cùng chú ruột và vợ đang chở lúa giữa đồng liền bị sét đánh trúng người anh N.. Nạn nhân đã được người dân nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Được biết, anh N. mới cưới vợ và có con hơn 1 đứa con. Gia đình khó khăn, vào mùa vụ anh N. và vợ thường đi chở lúa thuê cho người dân trong vùng.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top