Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022 | 20:44

Mưa gió khiến 10.000 ha lúa đông xuân ở Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị đổ ngã

Ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc bất thường, mưa lớn từ ngày 30/4 – 2/5 khiến hơn 10.000 ha lúa đông xuân ở tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị đổ ngã.

Ngày 3/5, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc bất thường nên những ngày qua, địa bàn tỉnh có mưa kèm gió lớn trên diện rộng làm hàng nghìn hecta lúa đông xuân đang chín bị đổ gãy.

 

Mưa lớn khiến hơn 10 ngàn ha lúa đông xuân ở Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế bị ngã đổ
Mưa lớn khiến hơn 10 ngàn ha lúa đông xuân ở Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị ngã đổ

 

Theo đó, vụ đông xuân năm nay tỉnh Thừa Thiên-Huế gieo trồng khoảng 28.000 ha, đến nay đã thu hoạch được khoảng 1.200 ha.

Từ đêm 30/4 đến ngày 2/5, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa lớn đã làm 7.813 ha lúa đông xuân bị gãy đổ, ngã rạp, cụ thể: Huyện Phú Vang có 1.800 ha; huyện Phong Điền 1.500 ha; thị xã Hương Thủy 1.350 ha; huyện Quảng Điền 830 ha;  thị xã Hương Trà 783 ha;  TP. Huế 1.200 ha và huyện Phú Lộc 350 ha.

Ông Lê Văn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật lực để tiêu úng, thoát nước nhanh diện tích lúa chín đang bị ngập úng.

 

Người dân dùng máy bơm dầu tiêu úng cho đồng ruộng để cứu lúa
Người dân dùng máy bơm dầu tiêu úng cho đồng ruộng để cứu lúa

 

Cùng với đó, Sở NN&PTNT Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa công suất của các loại máy gặt để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chín khi thời tiết tạnh ráo; sử dụng các loại máy cày lớn để cày lật đất ngay sau khi thu hoạch để gieo cấy vụ hè thu 2022 kịp thời vụ và thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, thống kê ban đầu từ các địa phương, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến hơn hơn 3.000 ha lúa sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 trên địa bàn tỉnh bị đổ ngã, trong đó, khoảng 150 ha bị đổ rạp và ngập nước. Trong đó, huyện Gio Linh và Vĩnh Linh  là 2 địa phương thiệt hại nặng nhất, mỗi huyện khoảng 1.000ha.

Ông Bùi Phước Trang, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, cho biết, đang tiếp tục thống kê diện tích cây trồng sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, có hướng dẫn phương án xử lý, giảm thiểu thiệt hại. Đa phần diện tích lúa tại tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại đã vào thời kì chín và cho thu hoạch.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top