Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021 | 15:58

Mưa lớn khiến nhiều hồ thủy điện tại Thừa Thiên - Huế phải điều tiết nước

Ngày 17/10, do ảnh hưởng của mưa lớn xuất hiện trên địa bàn từ ngày 15/10 đến nay khiến các hồ: Bình Điền, Tả Trạch và Hương Điền (Thừa Thiên - Huế) phải tiến hành điều tiết nước.

1a.jpg
Ảnh minh họa

 

Cụ thể, theo lệnh ban hành lúc 12h ngày 17/10, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.300-1.600m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng: lúc 13h ngày 17/10.

Theo lệnh ban hành lúc 11h ngày 17/10, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5) vận hành điều tiết hồ Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-400m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng: lúc 15h ngày 17/10.

Tương tự, Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết hồ Bình Điền được yêu cầu điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng: lúc 17h ngày 17/10. Lệnh ban hành lúc 13h ngày 17/10.

Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng rìa phía nam của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ ngày 15/10 đến hôm nay trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn diện trộng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm. Vùng ven biển có gió mạnh giật cấp 6-7; trên biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh; xuất hiện triều cường 1,15m. Trên đất liền tại trạm Khí tượng Huế có gió giật cấp 7, trạm Khí tượng A Lưới giật cấp 8 và trạm Khí tượng Nam Đông có gió giật cấp 9.

Dự báo hôm nay 17/10 đến ngày 19/10 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt lớn, gây ngập úng khu vực thấp trũng ven biển, đầm phá, các khu đô thị, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 17 và 18/10. Vùng ven biển có gió mạnh, biển động.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top