Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021 | 10:7

Bắt đối tượng cất giấu ma túy tại ký túc xá: Chuyện chưa kể về chuyên án 921L

Công an TP. Huế đã phá thành công chuyên án 921L, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Đình Lưu và đồng bọn về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi phá chuyên án, lực lượng Công an gặp phải sự chống trả quyết liệt của đối tượng “buôn cái chết trắng".

Như tin “Bắt đối tượng cất giấu ma túy tại ký túc xá” Kinh tế nông thôn đã đưa, vào 15 giờ ngày 30/9, tại cửa cầu thang tầng 1 của tòa nhà C khu ký túc xá trường Đại học Tài chính kế toán (số 290 đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Công an TP. Huế đã bắt quả tang Nguyễn Vũ Đình Lưu đang tàng trữ trái phép ma túy trên người.

Khám xét khẩn cấp phòng 644 của ký túc xá mà Lưu tạm trú, lực lượng Công an TP. Huế thu giữ thêm một lượng lớn ma túy và hàng trăm bao Nilon dùng để chia nhỏ ma túy.

Đáng nói hơn, Lưu được xem là “đối tượng cầm đầu” trong một đường dây mua ma túy với số lượng lớn từ Quảng Trị và đưa vào Huế để chia nhỏ bán ra cho các con buôn và số con nghiện ma túy trên địa bàn.

 

Công an TP. Huế vừa phá thành công chuyên án 921L.
Công an TP. Huế vừa phá thành công chuyên án 921L.

 

Thành lập chuyên án 921L

Thông tin thêm về chuyên án này, ngày 13/10, Công an TP. Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Công an TP. Huế phát hiện đường dây mua ma túy với số lượng lớn từ Quảng Trị và đưa vào Huế để chia nhỏ bán ra cho các con buôn và số con nghiện ma túy trên địa bàn.

Ban chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy chỉ đạo lực lượng trinh sát ngày đêm bám sát địa bàn, đối tượng, tổ chức mật phục theo dõi. Ngày 27/9/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an TP. Huế xác lập chuyên án. Đến ngày 28/9/2021, Ban chuyên án được thành lập và chuyên án được đặt với bí số 921L.

Ban chuyên án đã huy động lực lượng triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp đặc biệt là bố trí lực lượng đi sâu tiếp cận các đối tượng trong tầm ngắm của Ban chuyên án.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, lực lượng trinh sát được phân công tỏa đi khắp nơi, ngày đêm bám sát đối tượng xác minh, làm rõ các mối quan hệ, phương thức thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng và đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Từ nguồn tin có giá trị của trinh sát cùng với nhiều nguồn thông tin, tài liệu khác thu thập được, Ban chuyên án nắm được đối tượng đã tập kết ma túy đưa về Huế. Ban chuyên án đã họp án khẩn cấp và đưa ra quyết định phá án.

Bắt các “chân rết” trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Vào lúc 01 giờ ngày 28/9/2021 tại đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, lực lượng trinh sát bắt quả tang Lê Đặng Quang Huy, sinh năm 2003, trú tại tổ 5, khu vực 5, phường Hương Sơ, TP. Huế và Lê Văn An, sinh năm 2003 trú tại kiệt 01 đường Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP. Huế đang vận chuyển trái phép 40 viên ma túy loại MDMA có trọng lượng 17,488g.

Lực lượng Điều tra viên đã củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Bình, sinh năm 1999, trú tại phường Hương An, TP. Huế về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, bắt khẩn cấp đối với Phan Đình Công, sinh năm 1995, trú tại Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đường dây đưa ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ từng bước đã được bóc gỡ, hé lộ. Điều quan trọng nhất của Ban chuyên án lúc này là phải giữ bí mật, không để đối tượng cầm đầu bị đánh động, tẩu thoát.

“Ông Trùm” sa lưới

Đến 15 giờ 30 phút ngày 30/9/2021, Ban chuyên án nhận được nguồn tin của lực lượng trinh sát cung cấp “đối tượng cầm đầu đã lộ diện” đang mang ma túy “giao hàng”, Ban chuyên án quyết định phá án kết thúc chuyên án.

Lúc này, tại tầng 1 của nhà C khu ký túc xá trường Đại học Tài chính kế toán (địa chỉ 290 đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, TP. Huế) lễ tân ký túc xá đang miệt mài làm việc, người thuê phòng thì ra, vào như thường lệ. Chỉ khác là lượng khách đến thuê phòng hôm nay đông hơn thường ngày.

Đèn tín hiệu thang máy báo đang di chuyển từ tầng 06 xuống tầng 01, nhiều ánh mắt liếc, đảo hướng về cửa thang máy. Ngay sau khi cánh cửa cầu thang máy tầng 01 nhà C mở ra, một vị khách “đặc biệt” bất ngờ chụp đối tượng trong thang máy.

Với bản năng của một tên mua bán ma túy chuyên nghiệp, ngay lập tức đối tượng đã nhận ra lực lượng Công an nên chống trả quyết liệt “một mất một còn” để tẩu thoát và phi tang ma túy nhưng không bị các trinh sát dày dặn kinh nghiệm khống chế thần tốc bằng những cú “quật ngã”, “khóa tay”.

 

“Ông Trùm” sa lưới tại tầng 1 của nhà C khu ký túc xá trường Đại học Tài chính kế toán.
“Ông Trùm” sa lưới tại tầng 1 của nhà C khu ký túc xá trường Đại học Tài chính kế toán.

 

Tang vật thu giữ 01 gói Nilon bên trong chứa 3,666 gam ma túy loại Ketamine, 03 viên nén màu xanh ma túy loại MDMA có trọng lượng 1,2974 gam.

Khám xét khẩn cấp phòng 644 của ký túc xá đối tượng đang tạm trú, lực lượng Công an TP. Huế thu giữ thêm 200 viên nén màu xanh ma túy loại MDMA và hàng trăm bao Nilon dùng để chia nhỏ ma túy.

Tại trụ sơ Công an, danh tính chính xác của đối tượng được xác định là Nguyễn Vũ Đình Lưu, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lưu khai nhận thường xuyên thuê xe ô tô và tự lái từ Huế ra Đông Hà mua ma túy về Huế chia nhỏ ra để bán. Mới đây nhất là Lưu ra Đông Hà mua 200 viên ma túy với số tiền là 42 triệu đồng mang về Huế cất giấu tại phòng 644 ký túc xá thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo lời khai của Lưu, để qua mắt lực lượng Công an, mỗi khi bán ma túy, Lưu thường đi taxi và đón người mua ma túy tại điểm hẹn lên xe. Sau khi bí mật mua bán trên xe taxi, Lưu cho xe taxi trả đối tượng về lại điểm hẹn nhưng lưu không ngờ bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Đình Lưu cùng đồng bọn.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Đình Lưu cùng đồng bọn.

 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Đình Lưu cùng đồng bọn về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Có thể nói đây là chiến công lớn của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Huế. Đơn vị đã triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Quảng trị vào Huế để tiêu thụ góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, kiềm chế làm giảm tội phạm và tệ nạn về ma túy, hướng đến xây dựng TP. Huế không ma túy.

Văn Nghĩa - Công Quang
Ý kiến bạn đọc
Top