Trải rộng trên diện tích hơn 1ha, Trung tâm nhân đạo Quê Hương là nơi nuôi dưỡng những trẻ em bị khuyết tật, trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang, hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ngược đãi. Nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều chung một mái nhà của sự yêu thương.
Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu vừa tới thăm các cháu cô nhi thuộc Trung tâm nhân đạo Quê Hương (Bình Dương).
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa tới thăm các cháu cô nhi thuộc Trung tâm nhân đạo Quê Hương (Bình Dương).
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ, động viên các cô đã vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho các cô nhi tại tại trung tâm. Tại buổi thăm, nguyên Tổng Bí thư cho biết, sẽ trích một phần tiền từ lương hưu hàng tháng để hỗ trợ thêm kinh phí cho các hoạt động của trung tâm.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đại diện Trung tâm nhân đạo Quê Hương thăm các cô nhi tại trung tâm
Trong thời gian qua, Trung tâm nhân đạo Quê Hương cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các ban ngành từ Trung ương tới địa phương, cũng như các mạnh thường quân, trong việc giúp đỡ các cô nhi tại trung tâm có đủ điều kiện sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng nhằm giúp các cháu vơi đi những mặc cảm, những bất hạnh trong cuộc sống.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chụp hình lưu niệm cùng đại diện trung tâm nhân đạo Quê Hương và các cháu cô nhi
Trung tâm nhân đạo Quê Hương được thành lập vào ngày 10/12/2001. Đến nay, trung tâm hiện có 338 cháu với nhiều hoàn cảnh thật thương tâm được trung tâm đưa về nuôi dưỡng.
Lê My
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.