Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016 | 12:11

Nhà đầu tư ngoại dồn về Condotel Phú Quốc

Đem đến lợi ích kép nghỉ dưỡng kèm theo lợi nhuận lớn trong dài hạn, xu hướng đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) đang hấp dẫn mạnh các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt là dòng sản phẩm condotel resort sát biển tại Phú Quốc.

Năm 2016 được dự đoán là năm dòng khách du lịch tới Phú Quốc có thể tăng tới 200%. Với lợi thế tự nhiên sẵn có, chính sách đầu tư thông thoáng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cộng thêm tăng trưởng du lịch sẽ tạo đà cho Đảo Ngọc trở thành thị trường lý tưởng để đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là xu hướng đầu tư condotel resort đang hút mạnh sự chú ý của các nhà đầu tư bởi mức giá hợp lý và lợi nhuận bảo đảm kỳ vọng.

Giới đầu tư ngoại quan tâm đặc biệt

Condotel Residences Phu Quoc-Sun Group.

Trong chuyến du lịch mới đây tới Phú Quốc, ông Eric Chang, một nhà đầu tư cá nhân Singapore đã dành thời gian đi thăm một dự án condotel phía Nam Đảo Ngọc. Quá ấn tượng trước vị trí đặc biệt của dự án và khung cảnh tự nhiên đẹp như thiên đường nơi đây, ông Eric Chang đã quyết định tìm hiểu về dự án và cơ hội sở hữu một vài căn condotel ở đây. Ông nhận định, lợi thế của condotel Phú Quốc là vị trí đẹp, đẳng cấp 5 sao, chủ đầu tư danh tiếng nhưng giá thành lại chỉ bằng khoảng 1/4 dòng sản phẩm cùng phân khúc tại thị trường quốc tế. “Phú Quốc là một thị trường rất tiềm năng đối với các nhà đầu tư ngoại như tôi”, ông đánh giá.

Những nhận định của ông Eric Chang gợi nhớ tới một sự kiện cách đây chưa lâu tại Singapore. Vào khoảng tháng 1 vừa qua, tại khách sạn InterContinental Singapore, Tập đoàn Sun Group đã giới thiệu các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp do chính Sun Group là chủ đầu tư, đã thu hút tới hơn 200 đại diện công ty địa ốc hàng đầu đảo quốc Sư tử. Trao đổi bên lề sự kiện, bà Phylicia Ang, Giám đốc Savills Singapore khẳng định, các nhà đầu tư ngoại sẵn sàng đổ vốn hàng triệu USD để sở hữu các dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam.

Bẻ bơi tràn bờ Condotel Residences Phu Quoc-Sun Group.

So sánh về giá, ông Leong Boon Hoe, Giám đốc điều hành CBRE Singapore cho biết, một căn hộ 3 phòng ngủ tại đảo Sentosa có giá 500.000- 840.000 USD. Trong khi đó, giá sản phẩm tương đương của Sun Group tại dự án Condotel Premier Residences Phu Quoc Emeral Bay chỉ bằng ¼ mức trên. Ông khẳng định, giá bán condotel tại Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cùng phân khúc tại Singapore. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến condotel Phú Quốc đang hút mạnh dòng vốn từ các nhà đầu tư ngoại, trong đó của người Singapore.Không chỉ có lợi thế về giá, khả năng tăng giá trong dài hạn là điều rất được nhà đầu tư ngoại quan tâm. Chia sẻ bên lề sự kiện giới thiệu dự án BĐS của Sun Group ở Singapore, một nhà đầu tư người Úc cho biết, những condotel 2 phòng ngủ trong tổ hợp khu resort sát biển do ông sở hữu tại Sydney từ hàng chục năm trước hiện nay vẫn đem về lợi nhuận tốt và tăng giá bền vững lên tới hơn 1 triệu USD/căn.

Nhà đầu tư nội sốt sắng

Vào cuối tháng 12 năm 2015, chỉ sau 2 ngày mở bán tại TP HCM và Hà Nội, Condotel Premier Residences Phu Quoc Emeral Bay do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư đã có hơn 150 nhà đầu tư “xuống tiền” để sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng ở đây. Điều gì đã khiến một dự án Condotel hấp dẫn các nhà đầu tư nội như vậy?

Trung tâm Bất động sản Tập đoàn Sun Group (chủ đầu tư dự án) cho biết, sau khi nghiên cứu thị trường và khảo sát sự bền vững của mô hình này tại các thị trường quốc tế, Sun Group đã quyết định xây dựng một condotel với các chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Đó là: vị trí sát mặt biển trong tổ hợp Khu nghỉ dưỡng (resort) quy mô, mật độ xây dựng chỉ 30% trên tổng diện tích xây dựng, 70%  diện tích còn lại dành cho khoảng xanh và các tiện ích 5 sao. Tỷ lệ lợi nhuận cam kết cao (lên tới 9% trong 9 năm) và chương trình trao đổi kỳ nghỉ (timeshare) lên tới 135 đêm trong 9 năm. Những tiêu chuẩn này đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư ngay từ những ngày đầu ra mắt và đến thời điểm này, dự án đang tạo ấn tượng mạnh trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.

Theo các chuyên gia địa ốc, lợi thế vượt trội của condotel là mang lại cùng lúc nhiều lợi ích: nghỉ dưỡng, trao đổi kỳ nghỉ, cho thuê sinh lời, tăng giá trong dài hạn.

Condotel Residences Phu Quoc-Sun Group.

Đặc biệt, sức hấp dẫn của condotel còn đến từ giá. Các căn condotel tiện ích 5 sao nhưng mức đầu tư chỉ tương đương căn hộ trung bình tại các thành phố lớn, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư trung lưu, thay vì chỉ dành cho những người nhiều tiền như những loại hình đầu tư nghỉ dưỡng khác. Chỉ với mức giá trên, nhà đầu tư có thể tìm được dự án condotel nằm tại vị trí sát biển độc đáo, được thiết kế đẳng cấp với tầm nhìn hướng biển, số lượng hạn chế và được quản lý bởi các tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng quốc tế mang lại sự an tâm cho chủ đầu tư cũng như gia tăng giá trị bất động sản lâu dài.

Với những ưu thế vượt trội, condotel đang có xu hướng gia tăng sức nóng trên thị trường bất động sản Việt Nam, hứa hẹn sự tăng trưởng ngoạn mục trong năm nay, đặc biệt tại thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc đầy tiềm năng.

PV

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top