Ngày 10/3/2015, ông Ngô Trần Ái khi đó là Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ký một biên bản ghi nhớ với lãnh đạo Sở giáo dục và Đạo tạo TP Hồ Chí Minh về việc “liên kết xuất bản một bộ sách giáo khoa mới cho khu vực miền Nam”.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi trả lời trên truyền thông, ông Ái lại cảm thấy buồn cho một thành phố văn minh, hiện đại, đông dân nhất cả nước lại để xảy ra việc đó… Cùng một con người mà sao ông Ngô Trần Ái lại có thể bất nhất như thế?
(Báo Kinh tế Nông thôn trích đăng bài viết của tác giả Lưu Quang Thanh, TP Hồ Chí Minh để bạn đọc hiểu rõ hơn sự thật về tác giả của kịch bản Chi thù lao cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh).
Ai là người chủ trương và chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam liên kết xuất bản bộ sách giáo khoa với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh?
Với bài báo thứ nhất, mặc dù thông tin trả lời về việc chi thù lao cho các cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rất ngắn gọn, nhưng bạn đọc đều hiểu rằng, câu chuyện chi tiền thù lao ồn ào, lình xình từ đầu tháng 12 trên báo chí là có khởi nguồn từ thời ông Ngô Trần Ái là đương kim Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Trong biên bản ghi nhớ được cung cấp trong bài báo đó, tháng 3 năm 2015, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Ngô Trần Ái là người có chức vụ cao nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự phiên họp giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh để “liên kết xuất bản một bộ sách giáo khoa mới”.
Bài báo cho biết: “Tại biên bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã thống nhất liên kết với NXBGDVN để xây dựng, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học xuất bản một bộ SGK mới theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động của Chính phủ và Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, SGK của Bộ GD&ĐT. Trước mắt chuẩn bị cho việc xuất bản một bộ SGK mới”
“Biên bản ghi nhớ này do ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh và ông Ngô Trần Ái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN ký vào ngày 10/3/2015”.
Là người có chức vụ cao nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự họp lại là người trực tiếp ký vào văn bản ghi nhớ giữa hai cơ quan, nên chắc ai cũng hiểu vai trò của ông Ngô Trần Ái ở trong công việc này như thế nào. Chắc chắn ông phải là người chủ trương và chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm việc này.
Trên trang wikipedia, mục từ về ông Ngô Trần Ái có đoạn: “Nhà giáo Ưu tú Ngô Trần Ái, sinh năm 1951 tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông nguyên là Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục (Nhà xuất bản GD) chi nhánh tại TP. Đà Nẵng, Giám đốc Nhà xuất bản GD chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản GD Việt Nam”.
Chỗ này, bạn đọc còn có một chút thắc mắc: vì sao năm 2015, ông Ngô Trần Ái dù đã 64 tuổi vẫn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên một cơ quan xuất bản lớn của nhà nước nhỉ?
Ai là người đang đứng đầu một công ty làm bộ sách giáo khoa “xã hội hoá” theo chương trình 2018?
Qua báo chí, với sự truyền thông khá mạnh, Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản và Thiết bị Giáo dục Việt Nam đang nổi lên với bộ sách giáo khoa lớp 1 mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là bộ sách khá đặc biệt. Theo báo Thanh niên online ngày 17/12/2019, “đây là bộ sách quy tụ được hầu hết chuyên gia trong Ban Phát triển Chương trình GDPT 2018 của Bộ GD&ĐT. Chỉ tính riêng bộ sách giáo khoa của lớp 1, nhóm Cánh diều đã quy tụ được 6/8 chuyên gia gồm có Tổng chủ biên Chương trình GDPT 2018 và 5 vị là chủ biên chương trình môn học của Chương trình GDPT 2018:GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình GDPT 2018; GS Đỗ Đức Thái, chủ biên chương trình môn toán; GS Mai Sỹ Tuấn, chủ biên chương trình môn khoa học tự nhiên; TS Đặng Ngọc Quang, chủ biên chương trình môn giáo dục thể chất; bà Nguyễn Thị Đông, chủ biên chương trình môn mỹ thuật; ông Lê Anh Tuấn, chủ biên chương trình môn âm nhạc”.
Và trên Vietime, trong bài báo Những người chỉ đạo nhận thù lao thì không thể đảm bảo sự minh bạch khi chọn sách giáo khoa, được biết ông Ngô Trần Ái bây giờ đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản và Thiết bị Giáo dục Việt Nam, đơn vị đang sở hữu bộ sách giáo khoa Cánh diều.
Với tư cách là người đứng đầu công ty làm sách giáo khoa mới, ông Ngô Trần Ái nói gì?
Trong bài báo nêu trên, khi được hỏi về quan điểm đối với việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo biên soạn và chi thù lao cho các cán bộ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ông Ngô Trần Ái cho biết, việc cán bộ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh “tham gia vào Ban chỉ đạo biên soạn SGK là không được”, vì những người đã nhận thù lao thì không thể đảm bảo sự công khai, minh bạch khi chọn SGK. Ông nói: “Thực sự tôi cảm thấy buồn khi một thành phố văn minh, hiện đại, đông dân nhất cả nước lại để xảy ra sự việc như vậy”.
Còn trong bài báo Làm sách giáo khoa chương trình GDPT: “Nếu có tiêu cực chắc tôi sẽ nghỉ làm luôn” của tác giả Công Luân trên Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/la-m-sgk-chuong-tri-nh-gdpt-ne-u-co-tieu-cu-c-cha-c-toi-se-nghi-la-m-luon-a460123.html), khi được hỏi về việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho một số cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ông Ngô Trần Ái nói: “Mấy hôm nay báo chí đăng, tôi thật sự buồn, vì không thể chọn sách như thế được. Những gì không khách quan, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ thì sẽ không thể chọn sách hay được.” “Nếu có tiêu cực chắc tôi sẽ nghỉ làm luôn, điều đó là rất buồn”.
Ông Ngô Trần Ái khiến người đọc ngạc nhiên
Lúc là người lãnh đạo cao nhất Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Ái chỉ đạo việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp làm sách giáo khoa với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ông ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập Ban chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa với sự tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh. Đến bây giờ, khi ông đang lãnh đạo một công ty cổ phần làm sách giáo khoa thì ông bất bình, ông buồn, ông cho việc cán bộ Sở Giáo dục “tham gia vào Ban chỉ đạo biên soạn SGK là không được”, là “tiêu cực”.
Điều này có khiến chúng ta ngạc nhiên không?
Thay cho lời kết
Để thay lời kết, xin bạn đọc gõ tên nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái để tìm hiểu thêm về ông trên trang wikipedia.org (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngô_Trần_Ái). Phần viết về ông cũng ngắn gọn, nên xin phép không dẫn lại ra đây, chỉ xin nêu một ý nghĩ là không biết những đánh giá về con người ông trong mục từ đó đã chính xác và đầy đủ hay chưa?
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Chiều 7/5, tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố diễn ra chương trình diễu hành và khai mạc Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ II năm 2024.
Trong 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 (từ 27/4 đến 01/5/2024), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 8,0 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú.
Người đứng đầu các địa phương phải nêu cao trách nhiệm trong phòng, chống thiên tai, sự cố vì người đứng đầu là người chỉ huy trực tiếp tại chỗ nên có thể ra quyết định sáng suốt nhất và hợp lý nhất tại thời điểm xảy ra sự cố, thiên tai.
Ngày 9/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác thông tin báo chí tháng 5 năm 2024.
Hai đội bóng chuyền xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết Giải Bóng chuyền truyền thống nông dân tranh cúp "Bông lúa vàng" tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX - năm 2024 là huyện Sơn Hà và huyện Bình Sơn.