Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018 | 14:49

NHCSXH chung tay hỗ trợ 600 triệu đồng cho bà con vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, NHCSXH vừa tổ chức Đoàn tới thăm, động viên và tặng quà cho bà con nhân dân 2 tỉnh Hà Giang, Lai Châu bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Thiệt hại nặng nề

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 7 giờ ngày 28/6, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương đã khiến 33 người chết và mất tích; trong đó, 23 người chết (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà, lũ cuốn trôi; Lai Châu: 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập; Quảng Ninh: 1 người bị lũ cuốn trôi; Lào Cai: 1 người bị lũ cuốn trôi); 10 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lai Châu 9 người và Điện Biên 1 người).

Về nhà ở, có 161 nhà bị đổ, trôi (Hà Giang: 39 nhà; Lai Châu: 98 nhà; Thái Nguyên: 24nhà); 958 nhà bị hư hỏng, thiệt hại; 1.816 nhà bị ngập nước.

Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, có 799,41ha lúa, 16,42ha mạ và 719,05ha hoa màu bị thiệt hại; 738 con gia súc, 13.855 con gia cầm bị chết và 599,28 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 

Hạ tầng giao thông tại nhiều tỉnh vẫn còn rất ngổn ngang, gây tắc đường, cô lập nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hàng trăm tỷ đồng.

anh-nhcsxh.jpg

Anh Giàng Mí Chá cùng con gái xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa từ NHCSXH. (Ảnh: PV)

 
Đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn


Trước tình hình đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn và ủng hộ cho tỉnh Hà Giang, Lai Châu mỗi tỉnh 300 triệu đồng để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn và trao quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra tại 2 tỉnh nói trên.

Đối với các gia đình bị thiệt hại 100% về nhà cửa và tài sản, NHCSXH hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ gia đình, đối với những hộ bị thiệt hại 50% nhà cửa và tài sản, NHCSXH hỗ trợ 1 triệu đồng. Những suất quà hỗ trợ của cán bộ, viên chức và người lao động của NHCSXH tuy giá trị không lớn nhưng đó là tình tương thân, tương ái, luôn đồng hành với bà con trong việc sớm khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân thoát cơn đói, thiếu thốn, làm họ ấm lòng để tiếp tục đứng lên vượt qua khó khăn.

 

img_6422.jpg
Đoàn tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình ông Lò Mí Dình, 80 tuổi ở thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. (Ảnh: PV)

Là một trong nhiều hộ bị thiệt hại của xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang) bị ảnh hưởng trong trận lũ vừa qua, ông Lò Mí Dình, 80 tuổi cho biết: “Lũ vào tôi dọn đồ không kịp, bò dắt đi tránh lũ cũng không kịp. Lúa thóc ướt hết. Lũ xong, nhà tôi phải ăn nhờ nhà hàng xóm. Số tiền hỗ trợ từ NHCSXH này gia đình sẽ sử dụng mua thêm nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt trong những ngày sau lũ”.

Anh Giàng Mí Chá, người dân tộc Mông, sống tại thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám (huyện Quản Bạ), vợ bị lũ cuốn trôi để lại cho anh 3 người con còn thơ dại, nhìn nhà cửa, ruộng vườn tan hoang mà nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu năm vất vả, giờ tay trắng lại hoàn tay trắng. Đến cả gạo cũng chẳng còn ăn. Vì vậy nhận món quà của NHCSXH anh run run xúc động: “Giờ gia đình tôi có tiền mua thêm gạo, thức ăn rồi. Cám ơn NHCSXH nhiều lắm”.

"Những chuyến xe cứu trợ liên tục về với các xã vùng lũ. Những món quà được trao tận tay người dân, đến từng ngôi nhà vừa chìm trong nước lũ. Chưa khi nào, lại có nhiều người đến với bà con sau mưa lũ như vậy. Và ở ngay tâm lũ, chúng tôi đã bắt gặp những nụ cười của đồng bào khi đón nhận những phần quà đơn sơ giữa dòng nước lũ, đó là nụ cười biết ơn của những con người đang phải gồng mình vượt qua khó khăn," Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải chia sẻ.

img_7888.jpg
Đoàn công tác NHCSXH đã đến thăm hỏi kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ tại Lai Châu./.

 

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top